Cận cảnh “tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới” Zafar của Iran

06/02/2012 10:17
Trịnh Tuân (Theo militaryparitet)
(GDVN) - Đài truyền hình vệ tinh Press TV của Iran hôm Thứ Bảy (4/2) đưa tin, Iran đã sản xuất và trang bị hàng loạt tên lửa đối hạm Zafar cho lực lượng hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo. Không tiết lộ thêm các chi tiết kỹ thuật của Zafar, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Ahmad Vahidi cho biết, đó là "những tên lửa hành trình nhanh nhất thế giới".
Tên lửa này sẽ được trang bị cho hải quân để lắp trên những tàu tuần tra nhanh, có khả năng chống được nhiễu, bay tầm thấp và có khả năng phá hủy những tàu có trọng tải nhỏ và trung bình với độ chính xác cao.
Tên lửa này sẽ được trang bị cho hải quân để lắp trên những tàu tuần tra nhanh, có khả năng chống được nhiễu, bay tầm thấp và có khả năng phá hủy những tàu có trọng tải nhỏ và trung bình với độ chính xác cao.
Trong những năm qua, Iran đã sở hữu được nhiều loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung, nhất là các tên lửa chống hạm có khả năng sử dụng được khi xảy ra đối đầu tại vùng Vịnh.
Trong những năm qua, Iran đã sở hữu được nhiều loại tên lửa tầm ngắn và tầm trung, nhất là các tên lửa chống hạm có khả năng sử dụng được khi xảy ra đối đầu tại vùng Vịnh.

Trịnh Tuân (Theo militaryparitet)