Căn cứ tên lửa hoang tàn ở Balaklava, những di sản đổ nát sau Chiến tranh lạnh

26/02/2012 08:39
Lê Mai (theo báo Nga)
(GDVN) - Đầu những năm 1950 khi Liên Xô và Mỹ đang ở đỉnh điểm của Chiến tranh Lạnh, nhiều hầm ngầm, công trình, căn cứ phóng tên lửa được xây dựng trên khắp nước Nga. Tại Balaklava, nay là địa danh ở phía tây nam bán đảo Crimea, Ucraina người Liên Xô cũng đã xây dựng một căn cứ tên lửa đạn đạo mang tên "Object 100" với quy mô đồ sộ. Tuy nhiên, từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay chúng bị phó mặc cho sự tàn phá của thời gian và những tên trộm chuyên đi lấy cắp vật liệu xây dựng.
Lê Mai (theo báo Nga)