Canada nối lại chương trình mua xe thiết giáp CCV

10/09/2012 16:34
Theo QĐND
Quân đội Canada đã nối lại chương trình tìm mua xe thiết giáp thế hệ mới CCV (Close Combat Vehicle) trị giá khoảng 2 tỉ USD.
Quân đội Canada đã nối lại chương trình tìm mua xe thiết giáp thế hệ mới CCV (Close Combat Vehicle) trị giá khoảng 2 tỉ USD.

Theo trang tin Ottawa Citizens Defence Watch, hãng Nexter Systems, một nhà thầu tham gia CCV, đã xác nhận thông tin nói trên.

Xe thiết giáp VBCI.
Xe thiết giáp VBCI.

Việc thực hiện mua CCV thuộc chương trình FLCV (Family of Land Combat Vehicles) được chính phủ Canada thông qua hồi tháng 7-2009.

Theo kế hoạch này, quân đội Canada sẽ mua khoảng 138 xe thiết giáp mới kèm điều khoản mua bổ sung thêm khoảng 30 xe. Xe thiết giáp mới sẽ lấp đầy chỗ trống giữa xe thiết giáp LAV và MBT Leopard trong biên chế quân đội Canada.

Tuy nhiên, không rõ lý do, vào tháng 4-2012, chính phủ Canada đã quyết định tạm dừng chương trình này.

Theo yêu cầu của quân đội Canada, hãng Nexter đã giới thiệu một biến thể của xe thiết giáp VBCI  đang nằm trong biên chế quân đội Pháp với tháp pháo Dragar trang bị pháo chính 25mm, súng máy đồng trục M811 7,62mm.

Xe thiết giáp mới có thể đạt tốc độ di chuyển tới 100km/giờ và dự trữ hành trình tới 750km. Trang bị trong xe đủ duy trì sự sống cho kíp lái và binh sĩ theo xe khoảng 3 ngày. Ngoài ra, Nexter cũng sẵn sàng lắp ráp xe thiết giáp mới tại cơ sở ở Canada.

Cùng với Nexter, cùng tham gia vào chương trình CCV còn có BAE Systems với xe chiến đấu bộ binh CV-90 và General Dynamics Land Systems Canada với sản phẩm xe chiến đấu Piranha-5.

Theo QĐND