Cảnh sát Mexico bắt cả xe tăng tự chế của băng đảng ma túy

25/05/2011 04:15
(GDVN) – Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm Mexico mới đây đã bắt giữ được một chiếc xe tăng tự chế của băng đảng ma túy khét tiếng Zetas.

(GDVN) – Lực lượng cảnh sát phòng chống tội phạm Mexico mới đây đã bắt giữ được một chiếc xe tăng tự chế của băng đảng ma túy khét tiếng Zetas.
 

 

Chiếc xe bọc thép hạng nặng được chế tạo giống như xe tăng đã được phát hiện và tịch thu khi cảnh sát tiến hành một chiến dịch truy quét tội phạm buôn bán ma túy ở một trại gia xúc Jalisco, miền tây Mexico.

Toàn bộ phần thân bên ngoài chiếc ô tô được bọc bằng các tấm thép dày có khả năng chống đạn và kháng cự lại sự cồng phá của thuốc nổ.

Thực trạng tệ nạn buôn bán và sử dụng ma túy ở Mexico càng trở nên nghiêm trọng kể từ khi Tổng thống Felipe Calderon quyết tâm sử dụng lực lượng quân đội để chống lại các băng đảng ma túy ở nước này từ năm 2006.

Mọi nỗ lực của chính quyền Mexico để ngăn chặn tệ nạn ma túy phát triển gần như ít có hiệu quả, số lượng các vụ án cũng như tang vật bắt giữ được ngày càng nhiều.

Thậm chí, các đối tượng buôn bán ma túy đã sử dụng cả tàu ngầm và các phương tiện hiện đại khác để thực hiện hành vi phạm tội.

 



Bình Nguyên (theo telegraph)