Cập nhật hoạt động của Quân đội Hoa Kỳ thời gian gần đây

01/05/2012 07:03
Trịnh Tuân (Theo mil)
(GDVN) - Những hình ảnh tổng hợp phản ánh hoạt động của quân đội Mỹ tại các khu vực trên thế giới thời gian gần đây.

Tập trận chung Balikatan 2012 giữa lính thủy đánh bộ Mỹ với các đồng nghiệp Philippines, tập trận chung với quân đội Hoàng gia Maroc, các hoạt động diễn tập trước khi đến vùng biển Trung, Nam Mỹ và Caribe thực hiện nhiệm vụ và hoạt động của các phi đội trực thăng tại phía Nam tỉnh Helmand, Afghanistan là những hoạt động nổi bật của Quân đội Hoa Kỳ thời gian gần đây.

Pháo hạm MK-75 76mm trên tàu khu trục USS Underwood “vãi đạn” trong một cuộc diễn tập trước khi đến Trung, Nam Mỹ và vùng biển Caribe để thực hiện nhiệm vụ Southern Seas 2012.
Pháo hạm MK-75 76mm trên tàu khu trục USS Underwood “vãi đạn” trong một cuộc diễn tập trước khi đến Trung, Nam Mỹ và vùng biển Caribe để thực hiện nhiệm vụ Southern Seas 2012.
Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS San Jacinto (CG 56) và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS DeWert (FFG 45) trong “tuần hạm đội” tại cảng Everglades.
Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS San Jacinto (CG 56) và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS DeWert (FFG 45) trong “tuần hạm đội” tại cảng Everglades.
Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS San Jacinto (CG 56) và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS DeWert (FFG 45) trong “tuần hạm đội” tại cảng Everglades.
Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường USS San Jacinto (CG 56) và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS DeWert (FFG 45) trong “tuần hạm đội” tại cảng Everglades.
Diễn tập chữa cháy trên tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) tai vùng biển Nhật Bản.
Diễn tập chữa cháy trên tàu sân bay USS George Washington (CVN 73) tai vùng biển Nhật Bản.
Tiếp nhiên liệu cho tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sterett (DDG 104) tại vùng biển Ả-rập.
Tiếp nhiên liệu cho tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Sterett (DDG 104) tại vùng biển Ả-rập.
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Simpson (FFG 56) trong cuộc diễn tập hàng hải Saharan Express 2012 – cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng tác chiến, thông tin liên lạc, đảm bảo an ninh đường biển và đối phó với các nhóm tội phạm buôn bán ma túy.
Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Simpson (FFG 56) trong cuộc diễn tập hàng hải Saharan Express 2012 – cuộc diễn tập nhằm tăng cường khả năng tác chiến, thông tin liên lạc, đảm bảo an ninh đường biển và đối phó với các nhóm tội phạm buôn bán ma túy.
Trực thăng Osprey MV-22B thuộc phi đội trực thăng 365 thực hiện nhiệm vụ tại phía Nam tỉnh Helmand, Afghanistan.
Trực thăng Osprey MV-22B thuộc phi đội trực thăng 365 thực hiện nhiệm vụ tại phía Nam tỉnh Helmand, Afghanistan.
Trực thăng Osprey MV-22B thuộc phi đội trực thăng 365 thực hiện nhiệm vụ tại phía Nam tỉnh Helmand, Afghanistan.
Trực thăng Osprey MV-22B thuộc phi đội trực thăng 365 thực hiện nhiệm vụ tại phía Nam tỉnh Helmand, Afghanistan.
Trực thăng Osprey MV-22B thuộc phi đội trực thăng 365 thực hiện nhiệm vụ tại phía Nam tỉnh Helmand, Afghanistan.
Trực thăng Osprey MV-22B thuộc phi đội trực thăng 365 thực hiện nhiệm vụ tại phía Nam tỉnh Helmand, Afghanistan.
Trực thăng Osprey MV-22B thuộc phi đội trực thăng 365 thực hiện nhiệm vụ tại phía Nam tỉnh Helmand, Afghanistan.
Trực thăng Osprey MV-22B thuộc phi đội trực thăng 365 thực hiện nhiệm vụ tại phía Nam tỉnh Helmand, Afghanistan.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.

Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.

Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.

Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.

Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Thủy quân Lục chiến Mỹ và Philippines trong cuộc tập trận Balikatan 2012 tại Crow Valley, Philippines.
Binh lính Mỹ trong cuộc tập trận African Lion 12. Đây là cuộc tập trận diễn ra vào tháng tư giữa Quân đội hai nước Mỹ và Maroc. Cuộc tập trận African Lion 12 có sự tham gia của hơn 2.000 lính Mỹ và khoảng 900 lính thuộc quân đội Hoàng gia Maroc.
Binh lính Mỹ trong cuộc tập trận African Lion 12. Đây là cuộc tập trận diễn ra vào tháng tư giữa Quân đội hai nước Mỹ và Maroc. Cuộc tập trận African Lion 12 có sự tham gia của hơn 2.000 lính Mỹ và khoảng 900 lính thuộc quân đội Hoàng gia Maroc.
Binh lính Mỹ trong cuộc tập trận African Lion 12. Đây là cuộc tập trận diễn ra vào tháng tư giữa Quân đội hai nước Mỹ và Maroc. Cuộc tập trận African Lion 12 có sự tham gia của hơn 2.000 lính Mỹ và khoảng 900 lính thuộc quân đội Hoàng gia Maroc.
Binh lính Mỹ trong cuộc tập trận African Lion 12. Đây là cuộc tập trận diễn ra vào tháng tư giữa Quân đội hai nước Mỹ và Maroc. Cuộc tập trận African Lion 12 có sự tham gia của hơn 2.000 lính Mỹ và khoảng 900 lính thuộc quân đội Hoàng gia Maroc.
Binh lính Mỹ trong cuộc tập trận African Lion 12. Đây là cuộc tập trận diễn ra vào tháng tư giữa Quân đội hai nước Mỹ và Maroc. Cuộc tập trận African Lion 12 có sự tham gia của hơn 2.000 lính Mỹ và khoảng 900 lính thuộc quân đội Hoàng gia Maroc.
Binh lính Mỹ trong cuộc tập trận African Lion 12. Đây là cuộc tập trận diễn ra vào tháng tư giữa Quân đội hai nước Mỹ và Maroc. Cuộc tập trận African Lion 12 có sự tham gia của hơn 2.000 lính Mỹ và khoảng 900 lính thuộc quân đội Hoàng gia Maroc.
Binh lính Mỹ trong cuộc tập trận African Lion 12. Đây là cuộc tập trận diễn ra vào tháng tư giữa Quân đội hai nước Mỹ và Maroc. Cuộc tập trận African Lion 12 có sự tham gia của hơn 2.000 lính Mỹ và khoảng 900 lính thuộc quân đội Hoàng gia Maroc.
Binh lính Mỹ trong cuộc tập trận African Lion 12. Đây là cuộc tập trận diễn ra vào tháng tư giữa Quân đội hai nước Mỹ và Maroc. Cuộc tập trận African Lion 12 có sự tham gia của hơn 2.000 lính Mỹ và khoảng 900 lính thuộc quân đội Hoàng gia Maroc.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Bảo dưỡng, kiểm tra và gắn bom cho tiêm kích F-16 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.
Trịnh Tuân (Theo mil)