Chán hàng Trung Quốc, Peru mua tên lửa của Mỹ, Israel, Ba Lan

17/03/2012 09:26
Xuân Trường (Theo bmpd)
(GDVN) - Không quân Peru đã quyết định mua các tổ hợp tên lửa phòng không và radar của Hoa Kỳ, Israel và Ba Lan.

Các phương tiện truyền thông Ba Lan và Peru cho biết rằng Peru đã chấp thuận hồ sơ dự thầu chung của Hoa Kỳ, Israel và Ba Lan về việc cung cấp các tên lửa phòng không và hệ thống radar để trang bị cho Không quân nước này.

Tên lửa phòng không tầm ngắn Bumar Poprad của Ba Lan
Tên lửa phòng không tầm ngắn Bumar Poprad của Ba Lan

Các công ty Northrop Grumman của Mỹ, Rafael Israel và Bumar của Ba Lan đã cạnh tranh với các công ty của Nga và Trung Quốc và đã giành chiến thắng.

Theo dự kiến, Không quân Peru sẽ mua 3 hệ thống radar AN/TPS-78V của Northrop Grumman, 1 tổ hợp tên lửa phòng không tầm trung Spyder SR/MR của Rafael (bao gồm 3 thiết bị phóng tên lửa tự hành sử dụng tên lửa Derby và Python-5 và 1 radar phát hiện Elta EL/M-2106 ATAR),

1 tổ hợp tên lửa phòng không tầm ngắn Bumar Poprad của Ba Lan (bao gồm 6 thiết bị phóng tự hành trên khung gầm xe bọc thép Zubr-P với 96 tên lửa Grom) và 50 hệ thống phòng không tầm thấp Grom của Ba Lan (với 150 tên lửa).

Tổng giá trị của bản hợp đồng ước tính khoảng 140-150 triệu đô la. Hiện tại, các công ty của Mỹ, Israel và Ba Lan đang tiếp tục các cuộc đàm phán với phía Peru.

Dự kiến, hợp đồng sẽ được ký kết vào cuối năm 2012, và việc cung cấp các hệ thống kể trên phải được thực hiện trong khoảng thời gian 18-24 tháng kể từ ngày ký hợp đồng.

Mới đây, Quân đội Peru đã quyết định gạt xe tăng MBT-2000 do Trung Quốc sản xuất để chọn T-90S trang bị cho lực lượng tăng thiết giáp nước này.

Xuân Trường (Theo bmpd)