Chi tiêu quốc phòng của châu Á sẽ vượt châu Âu

09/03/2012 10:45
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)
(GDVN) - Sự phát triển kinh tế năng động và nhiều vấn đề an ninh nổi lên, làm cho chi tiêu quốc phòng khu vực châu Á-Thái Bình Dương liên tục tăng lên.
Binh sĩ Hạm đội Bắc Hải - Hải quân Trung Quốc.
Binh sĩ Hạm đội Bắc Hải - Hải quân Trung Quốc.

Mạng Tin tức Khoa học công nghệ Quốc phòng Trung Quốc đưa tin, tuần san Hàng không ngày 7/3 có bài viết cho rằng, nhờ tăng trưởng liên tục trong nhiều năm, chi tiêu quân sự của khu vực châu Á-Thái Bình Dương sắp vượt châu Âu.

Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế John Chipman cho biết, mặc dù về chi tiêu quốc phòng bình quân đầu người, châu Á vẫn có sự khác biệt rõ rệt so với châu Âu, nhưng theo xu hướng phát triển hiện nay, chi tiêu quân sự của khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2012 sẽ bắt kịp với châu Âu.

Ngân sách quốc phòng của các nước châu Âu vẫn căng thẳng, kinh phí các chương trình mua sắm, các nhà sản xuất thiết bị và cơ quan quốc phòng tiếp tục giảm xuống.

Do chịu sức ép tài chính, xu thế giảm ngân sách quốc phòng của các nước châu Âu khó có thể nhanh chóng đảo ngược.

Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, chi tiêu quốc phòng của 5 nước gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc và Australia đã chiếm 80% tổng chi tiêu quốc phòng của khu vực này.

Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và các nước Đông Nam Á đều đang chú trọng phát triển lực lượng tác chiến không, hải quân.

Trung Quốc tăng cường chế tạo tàu vận tải đổ bộ lớp 071.
Trung Quốc tăng cường chế tạo tàu vận tải đổ bộ lớp 071.
Việt Dũng (Theo báo Quang Minh)