Quân đội Liên Xô:

Chiêm ngưỡng máy bay ném bom khổng lồ của Liên Xô

22/08/2011 11:51
(GDVN) - Nga đã có những ý tưởng tạo ra những chiếc máy bay khổng lồ nhằm mục đích chuẩn bị phương tiện để đối phóng với quân đội Đức Quốc xã.

(GDVN) - Năm 1930, quân đội Nga đã có những ý tưởng tạo ra những chiếc máy bay khổng lồ nhằm mục đích chuẩn bị phương tiện để đối phóng với quân đội Đức Quốc xã.

Vào thời điểm đó, những chiếc máy bay này được đề xuất phải có càng nhiều cánh quạt càng tốt vì như vậy mới có thể giúp nó di chuyển trong không trung được.
 
Những tấm hình thật được lưu lại về những chiếc máy bay rất hiếm chỉ có duy nhất 1 chiếc do tính tuyệt mật của những dự án như vậy và hơn nữa thời gian đã làm cho chúng không còn được nguyên vẹn.
 
Những bức ảnh đồ họa mô phỏng dưới đây cho chúng ta cơ hội được ngắm nhìn những tác phẩm kỹ thuật thú vị trong lịch sử, ví dụ như chiếc máy bay ném bom K-7.
 
Hiện nay những người yêu lịch sử hiện đại ở Nga đang cố gắng tái tạo lại những chiếc máy bay từng nằm trong hồ sơ tuyệt mật của quân đội Nga với đầy đủ màu sắc sống động.

Bấm vào đây để xem những hình ảnh của siêu pháo đài bay của Liên Xô:

Giáp Lệnh