Chiến đấu cơ F/A-18C/D Hornet “đeo kiếm mới” AGM-158 JASSM

05/03/2012 19:57
Trịnh Tuân (Theo lenta, militaryparitet)
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Phần Lan đã đồng ý mua các tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM của Mỹ với tổng trị giá 145 triệu euro.

Bộ Quốc phòng Phần Lan đã đồng ý mua các tên lửa hành trình không đối đất AGM-158 JASSM của Mỹ để trang bị cho các tiêm kích F/A-18C/D Hornet.

Theo Helsingin Sanomat, hợp đồng cung cấp tên lửa nằm trong chương trình hiện đại hóa phi đội máy bay chiến đấu F/A-18C/D Hornet của Không quân Phần Lan.

Theo tờ báo, việc đàm phán mua tên lửa hành trình JASSM kéo dài khoảng một năm. Lần đầu tiên, Phần Lan kêu gọi Hoa Kỳ cung cấp tên lửa JASSM là vào năm 2002.

Trong tháng 11 năm 2011, Quốc hội Hoa Kỳ đã quyết định thông qua hợp đồng cung cấp hơn 70 tên lửa JASSM cho Phần Lan trị giá khoảng 185 triệu euro.

Theo các báo cáo, số lượng các tên lửa đặt hàng đã bị giảm bớt, tuy nhiên con số chính xác không được thông báo. Được biết, chi phí cho mỗi tên lửa khoảng 1,3 triệu euro.

Theo Helsingin Sanomat, Phần Lan sẽ nhận được lô đầu tiên các tên lửa hành trình JASSM vào cuối năm 2015 đầu 2016.

Theo ước tính của chuyên gia, chi phí nâng cấp toàn bộ tiêm kích F/A-18C/D Hornet của Không quân Phần Lan sẽ vượt quá 700 triệu euro. Hiện có khoảng 62 máy bay chiến đấu Hornet đang phục vụ trong Không quân nước này.

Ngoài tên lửa JASSM, Phần Lan còn yêu cầu Mỹ cung cấp 600 tên lửa phòng không Sc, 10 tên lửa thử nghiệm Stinger, 110 bệ phóng và thiết bị liên quan với tổng trị giá 250 triệu euro.

Tên lửa hành trình AGM-158 JASSM được sản xuất bởi Lockheed Martin và đi vào phục vụ trong không lực Hoa Kỳ từ năm 2009. Trong những năm 2006 và 2007, Úc và Hà Lan cũng đã có ý định mua loại tên lửa này với số lượng lớn.

Tên lửa AGM-158 JASSM có tầm hoạt động lớn, có khả năng tấn công vào các mục tiêu cứng, chắc, độ xuyên hạn chế. Chúng được thiết kế để sử dụng cho việc khoan thủng các mục tiêu quan trọng như sở chỉ huy, kho tàng chiến lược nằm sâu trong lòng đất và được xây dựng kiên cố.

Các thông số kỹ thuật

Chiều dài: 4,27 m

Sải cánh: 2,4 m

Trọng lượng: 1.020 kg

Tốc độ: cận âm

Tầm bắn: 370 km trở lên

Hệ thống đẩy: Teledyne CAE J402-CA-100 turbojet; lực đẩy 3.0 kN (680 lb).

Đầu đạn: loại đầu đạn xuyên WDU-42/B, 450 kg

Không quân Mỹ đang tập trung triển khai nhiều biến thể khác từ AGM-158 JASSM. Họ nêu thêm một số phương án như cải tiến về đầu đạn hay trang bị một động cơ mới để nâng tầm bắn lên khoảng 1000 km (600 dặm).

JASSM-Extended Range (JASSM-ER) có tên khác là AGM-158B, ra đời vào năm 2002, là một biến thể cải tiến của AGM-158 JASSM. Nó được sử dụng động cơ hiệu quả hơn với bình nhiên liệu lớn, khung giống máy bay, sải cánh lớn hơn AGM-158.

JASSM-ER có tầm hoạt động khoảng 500 dặm (930 km), hơn hẳn JASSM (chỉ 370 km).

Lần đầu tiên JASSM-ER được thử nghiệm là vào ngày 18-5-2006, được máy bay B-1B Lancer thả tại Trường bắn White Sand ở tMexico City. Theo dự kiến, tên lửa này sẽ đưa vào sử dụng trong năm 2013 và được trang bị trên siêu tiêm kích thế hệ năm F-35 Lightning II.

Trịnh Tuân (Theo lenta, militaryparitet)