Chiến đấu cơ tàng hình huyền thoại F-117 Nighthawk

04/03/2012 17:03
Theo Petro Time
Máy bay F-117 Nighthawk (Chim ưng đêm) được phát triển bởi hãng sản xuất vũ khí Lockheed martin và là máy bay chiến đấu duy nhất trên thế giới được thiết kế hoàn toàn theo công nghệ tàng hình.
Cho tới nay, không quân Mỹ là lực lượng duy nhất sử dụng loại máy bay hiện đại vào loại bậc nhất bay này. F-117 là dòng sản phẩm ra đời sau một chương trình mẫu tàng hình mang tên “Have Blue”.
Cho tới nay, không quân Mỹ là lực lượng duy nhất sử dụng loại máy bay hiện đại vào loại bậc nhất bay này. F-117 là dòng sản phẩm ra đời sau một chương trình mẫu tàng hình mang tên “Have Blue”.
Chiến đấu cơ F-117đã được nhiều người biết tới bởi sự có mặt trong Chiến tranh Vùng Vịnh.
Chiến đấu cơ F-117đã được nhiều người biết tới bởi sự có mặt trong Chiến tranh Vùng Vịnh.
Là loại máy bay 1 chỗ ngồi và được trang bị 2 động cơ tàng hình, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất.
Là loại máy bay 1 chỗ ngồi và được trang bị 2 động cơ tàng hình, chủ yếu thực hiện nhiệm vụ tấn công mặt đất.
F-117 được trang bị hệ thống hoa tiêu tinh vi và các hệ thống tấn công được tích hợp vào trong một bộ hệ thống điện tử số. Dòng chiến đấu cơ này không được trang bị radar, nhằm giảm phát xạ diện tích phản hồi radar
F-117 được trang bị hệ thống hoa tiêu tinh vi và các hệ thống tấn công được tích hợp vào trong một bộ hệ thống điện tử số. Dòng chiến đấu cơ này không được trang bị radar, nhằm giảm phát xạ diện tích phản hồi radar
F-117 hoa tiêu chủ yếu bằng hệ thống định vị GPS và hoa tiêu quán tính độ chính xác cao.
F-117 hoa tiêu chủ yếu bằng hệ thống định vị GPS và hoa tiêu quán tính độ chính xác cao.
Hệ thống kế hoạch tự động được trang bị cho loại máy bay này có thể tự động thực hiện mọi khâu của nhiệm vụ tấn công, gồm cả khai hỏa vũ khí.
Hệ thống kế hoạch tự động được trang bị cho loại máy bay này có thể tự động thực hiện mọi khâu của nhiệm vụ tấn công, gồm cả khai hỏa vũ khí.
Chiến đấu cơ F-117 có thể mang 2.300 kg vũ khí bao gồm: Một cặp GBU-10, GBU-12, hoặc bom dẫn đường laser GBU-27.
Chiến đấu cơ F-117 có thể mang 2.300 kg vũ khí bao gồm: Một cặp GBU-10, GBU-12, hoặc bom dẫn đường laser GBU-27.
Ngoài ra, nó còn được trang bị 2 bom phá hầm ngầm BLU-109, hay hệ thống vũ khí điều khiển chung JDMAs…
Ngoài ra, nó còn được trang bị 2 bom phá hầm ngầm BLU-109, hay hệ thống vũ khí điều khiển chung JDMAs…
Được thiết kế từ cuối những năm 1970, công nghệ tàng hình của F-117 tuy vẫn rất hiện đại nhưng lại đòi hỏi chi phí bảo dưỡng rất cao. Thiết kế tàng hình dựa trên hình dáng bên ngoài đã gây ảnh hưởng tới tính năng khí động lực. Kỹ thuật chống radar của F-117 hiện đã cũ và khác biệt so với những kỹ thuật tân tiến. Đây là những lý do khiến không quân Mỹ đã có những kế hoạch ngừng hoạt động phi đội bay F-117 trong năm 2008.
Được thiết kế từ cuối những năm 1970, công nghệ tàng hình của F-117 tuy vẫn rất hiện đại nhưng lại đòi hỏi chi phí bảo dưỡng rất cao. Thiết kế tàng hình dựa trên hình dáng bên ngoài đã gây ảnh hưởng tới tính năng khí động lực. Kỹ thuật chống radar của F-117 hiện đã cũ và khác biệt so với những kỹ thuật tân tiến. Đây là những lý do khiến không quân Mỹ đã có những kế hoạch ngừng hoạt động phi đội bay F-117 trong năm 2008.
Theo Petro Time