NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI 22/12:

Chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các tướng lĩnh cấp cao

22/12/2011 08:38
Theo QĐND
Võ Nguyên Giáp, người cách đây 67 năm về trước đã chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng và Bác Hồ, thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
Nhân dịp kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 22 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, sáng ngày 21-12, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị đến thăm và chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng một số tướng lĩnh cấp cao đang an dưỡng, chữa bệnh tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chúc mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người cách đây 67 năm về trước đã chấp hành chỉ thị của Trung ương Đảng và Bác Hồ, thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân – tiền thân của Quân đội ta.
Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc bản quân lệnh số 1 thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng (22/12/1944). Nguồn: TTXVN
Đồng chí Võ Nguyên Giáp đọc bản quân lệnh số 1 thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại khu rừng Trần Hưng Đạo, Cao Bằng (22/12/1944). Nguồn: TTXVN
Đồng chí Ngô Xuân Lịch bày tỏ lòng biết ơn Đại tướng Võ Nguyên Giáp về những đóng góp to lớn của Đại tướng đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và dân tộc, đặc biệt là công lao xây dựng, giáo dục, rèn luyện Quân đội nhân dân Việt Nam trở thành đội quân cách mạng của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đồng chí Ngô Xuân Lịch bày tỏ niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ toàn quân về Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà chỉ huy quân sự lỗi lạc, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người Anh Cả của các lực lượng vũ trang nhân dân, được toàn Đảng, toàn dân và toàn quân kính trọng, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Đồng chí Ngô Xuân Lịch kính chúc Đại tướng Võ Nguyên Giáp mạnh khỏe, trường thọ, tiếp tục có nhiều đóng góp quý báu vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, đất nước và quân đội.

Sau khi báo cáo ngắn gọn với Đại tướng Võ Nguyên Giáp về tình hình thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; hoạt động CTĐ, CTCT trong quân đội và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân; thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh...

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch hứa với Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cán bộ, chiến sĩ toàn quân sẽ đoàn kết một lòng, kế thừa và phát huy phẩm chất truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, hoàn thành tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân, ra sức huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu,

bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững môi trường hòa bình và ổn định để xây dựng và phát triển đất nước, góp phần xứng đáng vào việc thực hiện thành công sự nghiệp CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", vững bước theo con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh tư liệu)
Đại tướng Võ Nguyên Giáp (ảnh tư liệu)
Nhân dịp này, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã biểu dương và giao nhiệm vụ cho tập thể cán bộ, thầy thuốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tiếp tục chăm sóc sức khỏe Đại tướng Võ Nguyên Giáp tận tình, chu đáo với điều kiện tốt nhất.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình rất xúc động, cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị, cán bộ, chiến sĩ toàn quân cũng như tình cảm và những lời chúc tốt đẹp của Thượng tướng Ngô Xuân Lịch.

Tiếp đó, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch đã đến từng phòng thăm và chúc mừng các tướng lĩnh cao cấp: Trung tướng Nguyễn Phúc Thanh; Thượng tướng Nguyễn Trọng Xuyên; Thượng tướng Trần Văn Quang. Các vị tướng đã bày tỏ với đồng chí Ngô Xuân Lịch sự vui mừng trước sự trưởng thành, lớn mạnh của quân đội trong thời kỳ mới; tiếp tục hoàn thành xuất sắc vai trò nòng cốt trong nền quốc phòng toàn dân, góp phần bảo đảm ổn định chính trị để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tướng Ngô Xuân Lịch chúc các tướng lĩnh cấp cao chóng mạnh khỏe, tiếp tục quan tâm đóng góp ý kiến xây dựng quân đội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các vị tướng đều bày tỏ sự xúc động và cảm ơn tình cảm, sự quan tâm chu đáo của Quân ủy Trung ương và Thủ trưởng Tổng cục Chính trị.
Theo QĐND