Chùm ảnh chở xác tàu con thoi huyền thoại của Liên Xô đi tu sửa

30/06/2011 02:17
(GDVN) – Tàu Buran đã được di chuyển và khôi phục để chuẩn bị trưng bày tại Triển lãm hàng không MAKS-2013.

(GDVN) – Sau nhiều năm bị lãng quên và phó mặc cho sự phá hủy của thời tiết tại làng Tushino, phía bắc thủ đô Moscow, tàu con thoi lớn nhất thế giới từng được Liên Xô sản xuất – Buran đã được di chuyển và khôi phục để chuẩn bị trưng bày tại Triển lãm hàng không MAKS-2013.

>>Số phận tàu con thoi Buran huyền thoại 

Tàu con thoi Buran huyền thoại
Tàu con thoi Buran huyền thoại

Công trình kỹ thuật lừng danh một thời - tàu Buran (trong tiếng Nga có nghĩa là bão tuyết) nay đã được di chuyển từ Tushino đến thành phố Zhukovsky để tu sửa nhằm phục vụ cho công tác trưng bày.

Dưới đây là những hình ảnh mới nhất về tàu con thoi vũ trụ, từng được xem là công trình đáng tự hào của ngành công nghiệp vũ trụ Liên Xô:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lớp bảo vệ được chế tạo từ xốp đặc biệt bên thân ngoài tàu con thoi
Lớp bảo vệ được chế tạo từ xốp đặc biệt bên thân ngoài tàu con thoi
 
Càng cất, hạ cánh
Càng cất, hạ cánh
 
 
 
 
 
Bên trong Buran
Bên trong Buran
Buồng lái tàu con thoi
Buồng lái tàu con thoi
 
 
 
 

>>Chùm ảnh: Vào “kho” vũ khí nguyên tử của quân đội Nga
>>Khám phá bên trong xe chở tên lửa liên lục địa Topol của Nga
>>Số phận tàu con thoi Buran huyền thoại
>>Ảnh, video: Phiến quân Libya tự chế nhiều loại vũ khí để chiến đấu
>>Ảnh: Núi lửa phun trào như nổ bom nguyên tử ở Iceland
>>Xem ảnh chụp từ vũ trụ của nhà du hành Fyodor Yurchikhin

Bình Nguyên