Chùm ảnh lính Nga với hệ thống trang bị cá nhân mới

03/10/2012 10:50
Theo Đất Việt
Thay vì nhập trang bị chiến binh tương lai FELIN của Pháp, gần đây Nga đã phát triển hệ thống trang bị cá nhân mới có tên Ratnik và đã bước đầu thử nghiệm thành công.
Người lính trong trang bị Ratnik biến thể dành cho bộ binh thông thường cùng với súng trường bắn tỉa SVD-S đã được hiện đại hóa. Súng trường SVD-S xuất hiện trong cuộc diễn tập đã xuất hiện nhiều điểm khác biệt với bản truyền thống khi sử dụng ray gắn ống ngắm piccatinny 20 mm
Người lính trong trang bị Ratnik biến thể dành cho bộ binh thông thường cùng với súng trường bắn tỉa SVD-S đã được hiện đại hóa. Súng trường SVD-S xuất hiện trong cuộc diễn tập đã xuất hiện nhiều điểm khác biệt với bản truyền thống khi sử dụng ray gắn ống ngắm piccatinny 20 mm
Có thể thấy sơ bộ bên ngoài các cấu kiện của Ratnik bao gồm: Áo giáp chống đạn mới nhất 6B43 với khả năng bảo vệ vai, cổ và hạ bộ; mũ chống đạn 6B27M với kính bảo vệ mắt, tai nghe bộ đàm, balô tuần tra và giáp khuỷu tay kiểu Xtakk. Giáp và ba lô đều được thiết kế hệ thống treo UMTBS (tương tự như hệ thống MOLLE của phương Tây) để có thể dễ dàng gắn những mô đun khác vào.
Có thể thấy sơ bộ bên ngoài các cấu kiện của Ratnik bao gồm: Áo giáp chống đạn mới nhất 6B43 với khả năng bảo vệ vai, cổ và hạ bộ; mũ chống đạn 6B27M với kính bảo vệ mắt, tai nghe bộ đàm, balô tuần tra và giáp khuỷu tay kiểu Xtakk. Giáp và ba lô đều được thiết kế hệ thống treo UMTBS (tương tự như hệ thống MOLLE của phương Tây) để có thể dễ dàng gắn những mô đun khác vào.
Vũ khí trang bị cùng hệ thống Ratnik cũng là những loại hiện đại nhất của Nga. Trong ảnh là một khẩu AK-107 đã được hiện đại hóa gồm báng gấp kiểu mới có thể điều chỉnh, hệ thống ray gắn kính ngắm piccatinny 20 mm, thiết bị ngắm quang kiểu holographic có hình dang tương tự như sản phẩm của công ty EOtech, Mỹ và hộp tiếp đạn 60 viên kiểu casket.
Vũ khí trang bị cùng hệ thống Ratnik cũng là những loại hiện đại nhất của Nga. Trong ảnh là một khẩu AK-107 đã được hiện đại hóa gồm báng gấp kiểu mới có thể điều chỉnh, hệ thống ray gắn kính ngắm piccatinny 20 mm, thiết bị ngắm quang kiểu holographic có hình dang tương tự như sản phẩm của công ty EOtech, Mỹ và hộp tiếp đạn 60 viên kiểu casket.
Cận cảnh khí tài ngắm quang ứng dụng công nghệ holographic gắn trên súng trường tấn công SR-3M.
Cận cảnh khí tài ngắm quang ứng dụng công nghệ holographic gắn trên súng trường tấn công SR-3M.
Người lính sử dụng hệ thống trang bị Ratnik biến thể dành cho lính trinh sát với súng trường bắn tỉa ORSIS T-5000 7,62 mm. Khác với biến thể dành cho bộ binh, biến thể dành cho lính trinh sát không có áo giáp chống đạn và một số yếu tố bảo vệ khác như giáp khuỷu, gối. Tuy nhiên, biến thể này lại được trang bị áo giáp chiến thuật Bozevoy Nagrudnik nhẹ hơn và dễ vận động hơn.
Người lính sử dụng hệ thống trang bị Ratnik biến thể dành cho lính trinh sát với súng trường bắn tỉa ORSIS T-5000 7,62 mm. Khác với biến thể dành cho bộ binh, biến thể dành cho lính trinh sát không có áo giáp chống đạn và một số yếu tố bảo vệ khác như giáp khuỷu, gối. Tuy nhiên, biến thể này lại được trang bị áo giáp chiến thuật Bozevoy Nagrudnik nhẹ hơn và dễ vận động hơn.
Giống như Ratnik, súng bắn tỉa ORSIS T-5000 cũng là một sản phẩm mới xuất hiện của Quân đội Nga. Khẩu súng này mới xuất hiện vào tháng 3/2012 tại triển lãm IWA & Indoor Classic, Nuremberg Đức. ORSIS T-5000 được đánh giá cao về tính chính xác, độ bền và sự phong phú các biến thể để có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau.
Giống như Ratnik, súng bắn tỉa ORSIS T-5000 cũng là một sản phẩm mới xuất hiện của Quân đội Nga. Khẩu súng này mới xuất hiện vào tháng 3/2012 tại triển lãm IWA & Indoor Classic, Nuremberg Đức. ORSIS T-5000 được đánh giá cao về tính chính xác, độ bền và sự phong phú các biến thể để có thể sử dụng nhiều loại đạn khác nhau.
Tuy nhiên, có thể thấy Ratnik trong giai đoạn thử nghiệm lần này vẫn chưa hoàn hảo như thiếu những hệ thống ray và chốt gắn khí tài nhìn đêm, định vị vệ tinh ... trên mũ khi so với sản phẩm tương tự của phương Tây (ví dụ mũ Opscore Fast Ballistic Helmet của Mỹ), các thiết bị liên lạc, định vị tiện lợi như la bàn số, và thậm chí họa tiết ngụy trang của quân phục và áo giáp vẫn chưa hoàn toàn khớp nhau.
Tuy nhiên, có thể thấy Ratnik trong giai đoạn thử nghiệm lần này vẫn chưa hoàn hảo như thiếu những hệ thống ray và chốt gắn khí tài nhìn đêm, định vị vệ tinh ... trên mũ khi so với sản phẩm tương tự của phương Tây (ví dụ mũ Opscore Fast Ballistic Helmet của Mỹ), các thiết bị liên lạc, định vị tiện lợi như la bàn số, và thậm chí họa tiết ngụy trang của quân phục và áo giáp vẫn chưa hoàn toàn khớp nhau.
Theo Đất Việt