Có “thợ săn đêm” Mi-28, Iraq “tậu thêm” L-159 của Séc

15/10/2012 12:59
Trịnh Tuân (Nguồn: militaryparitet)
(GDVN) - Iraq và Cộng hòa Séc đã đạt được thỏa thuận cung cấp 28 máy bay chiến đấu cận âm L-159 cho Không quân Iraq, Hãng tin nowlebanon hôm thứ Năm (11/10) cho hay.
"Một thỏa thuận nhất định đã đạt được, nhưng chưa có thông tin chi tiết", Thủ tướng Iraq Nuri al-Maliki nói với các phóng viên sau cuộc họp với người đồng cấp Séc Petr Necas. Necas cho biết Bộ trưởng quốc phòng hai nước "sẽ làm việc trên các điều khoản chi tiết của bản hợp đồng".

Chiến đấu cơ L-159.
Chiến đấu cơ L-159.

Bộ trưởng Quốc phòng Séc Alexandr Vondra cho biết, các cuộc đàm phán mua 24 máy bay chiến đấu một và hai chỗ ngồi đã được tiến hành.

"Còn quá sớm để nói về giá trị của bản hợp đồng", Bộ trưởng Quốc phòng Iraq Saadoun al-Dulaimi nói với AFP.

Trong nhiều năm, Praha đang cố gắng để bán các máy bay chiến đấu L-159, được sản xuất bởi Aero Vodochody. Công ty cũng là một nhà thầu phụ của các nhà sản xuất vũ khí lớn như EADS, Saab và Sikorsky.

Chuyến thăm của phái đoàn Iraq đến Praha diễn ra sau chuyến viếng thăm của Thủ tướng Iraq tới Moscow. Trong chuyến thăm này, Iraq đã đã đạt được thỏa thuận về hợp đồng vũ khí trị giá 4,2 tỷ đô la với Nga.

Theo các nguồn tin, Nga sẽ cung cấp cho Iraq các tổ hợp tên lửa phòng không Pantsir-S1 và trực thăng tấn công “Thợ săn đêm” Mi-28NE.

Thợ săn đêm Mi-28N của Nga.
Thợ săn đêm Mi-28N của Nga.

Hợp đồng này biến Nga trở thành nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Iraq sau Mỹ. Iraq đang cố gắng để tăng cường khả năng phòng thủ của mình sau khi lực lượng quân sự Mỹ rút dần khỏi nước này vào tháng 12 năm 2011.

Cách đây hơn một năm, Bộ trưởng Bộ ngoại giao Séc cũng đã công khai kế hoạch đề nghị bán máy bay tấn công hạng nhẹ L-159 và hiện đại hóa trực thăng cho Iraq.

L-159 là máy bay chiến đấu đa nhiệm hạng nhẹ do chính Séc sản xuất, được thiết kế thực hiện các nhiệm vụ tấn công trên không, mặt đất và do thám.

Aero Vodochody là nhà sản xuất của mẫu máy bay L-159. Chương trình phát triển của nó bắt đầu từ năm 1992 và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào ngày 4/8/1997. Giá của mỗi chiếc L-159 là khoảng 15 đến 17 triệu đôla.

L-159.
L-159.

Không quân nhiều nước đã bày tỏ mối quan tâm với mẫu máy bay chiến đấu hạng nhẹ này, trong đó có Australia, Indonesia, Tây Ban Nha, Bolivia…

L-159 có chiều dài 12,72 m, sải cánh 9,54 m và có trọng lượng cất cánh tối đa 8.000 k. Máy bay trang bị động cơ Honeywell F124-GA-100 với sức đẩy 28,2 kN cho phép nó đạt tốc độ bay tối đa 936 km/h, tầm hoạt động 1.570 km. Hệ thống vũ khí báo gồm pháo ZVI Plamen PL-20, tên lửa không đối không AIM 9M Sidewindser, IRIS-T, AIM-132 ASRAAM và không đối đất AGM-65 Maverick, AGM-88 HARM, bom laser dẫn đường. Máy bay được trang bị hệ thống radar Grifo-F.

Một số hình ảnh chiến đấu cơ L-159:

Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159

Chiến đấu cơ L-159
Chiến đấu cơ L-159
Trịnh Tuân (Nguồn: militaryparitet)