Đài Loan bố trí hệ thống PAC-3 sẵn sàng bắn chặn tên lửa Triều Tiên

03/04/2012 06:48
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) - Bộ tư lệnh tên lửa Đài Loan đã triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot-3 và tên lửa Tian Kung-3 sẵn sàng bắn hạ tên lửa của Triều Tiên.
Mạng Đông Nam của Đài Loan mới đây cho hay, giới chức Đài Loan đã xác nhận rằng, Triều Tiên sẽ tiến hành phóng tên lửa mang theo vệ tinh vào ngày 12/4 tới đây.
Bộ Quốc phòng Đài Loan đã chỉ đạo Bộ tư lệnh tên lửa nước này triển khai các hệ thống tên lửa phòng không Patriot-3 và tên lửa Tian Kung-3 sẵn sàng bắn hạ tên lửa của Triều Tiên nếu nó xâm phạm lãnh thổ đảo này.
Hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 của Đài Loan
Hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 của Đài Loan

Được biết Bộ Quốc phòng Đài Loan đã cho bố trí hai hệ thống tên lửa đánh chặn này ở khu vực phía đông Đài Loan.
Nếu như tình hình Triều Tiên vẫn tiếp tục căng thẳng, thì hai hệ thống đánh chặn này của Đài Loan sẽ có nhiệm vụ ngăn cản sự xâm phạm không phận.
Đây cũng là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Đài Loan chính thức công khai việc hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot-3 mà nước này nhập khẩu từ Mỹ đã có thể thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Đài Loan David Lo cho biết, Đài Loan đang rất quan tâm đến vụ phóng vệ tinh sắp tới của Triều Tiên.

Đồng thời, đã hạ lệnh cho các lực lượng liên quan sẵn sàng cho mọi tình huống.
Trong tuần tới, Bộ Quốc phòng Đài Loan sẽ tiếp tục thông qua việc trao đổi các thông tin tình báo để xác định được vị trí chính xác của tên lửa Triều Tiên khi nó được đặt lên bệ phóng.
Đồng thời sẽ cảnh báo cho lực lượng tên lửa đánh chặn Patriot-3 và Tian Kung-3 ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.
Theo một thông tin tiết lộ, nếu tên lửa của Triều Tiên đi vào mạng lưới tên lửa phòng thủ của Đài Loan thì hệ thống tên lửa Patriot sẽ tham gia đánh chặn trước, còn hệ thống Tian Kung sẽ ở chế độ chờ.
Ngoài ra các hệ thống phòng thủ tên lửa khác được bố trí tại Đài Bắc cũng ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.

My Thái (Theo Sina)