Đài Loan lập kế hoạch xây dựng hạm đội tàu ngầm

13/03/2013 08:07
Theo VOR
(GDVN) - Vào hôm thứ Ba, 12/03, chính quyền đảo Đài Loan thông qua kế hoạch nghiên cứu vấn đề xây dựng hạm đội tàu ngầm.
Động thái này có thể cho thấy Đài Loan đã từ chối mua tám tàu ngầm của Mỹ, - theo AFP.

Chính quyền Đài Loan dự kiến trong bốn năm lập báo cáo phát triển thiết bị, khả năng xây dựng và thử nghiệm tàu ngầm. Theo AFP, chi phí báo cáo sẽ là 140 triệu Đài tệ (4,7 triệu đô la) do chính quyền Đài Loan trực tiếp hỗ trợ. Cũng theo AFP, Đài Loan có thể độc lập đóng các tàu chiến phức tạp nhưng chưa sở hữu đủ công nghệ cần thiết phát triển các hệ thống vũ khí, radar và ngư lôi cho tàu ngầm.

Vào tháng 4 năm 2001, Mỹ và Đài Loan đã ký thỏa thuận bán 8 tàu ngầm, mặc dù dự án đến nay chưa được thực hiện. Trong khi đó, Đức và Tây Ban Nha từ chối cung cấp tàu ngầm cho Đài Loan, không muốn làm xấu đi quan hệ với Trung Quốc đại lục.

Đài Loan đang có bốn tàu ngầm, nhưng chỉ hai trong số đó có thể tham gia chiến đấu.
Theo VOR