Đài Loan sắp có tàu tàng hình siêu tốc

14/05/2012 11:06
Theo Đất Việt
Tin tức về việc Đài Loan sắp nhận một số tàu tuần tra tàng hình siêu tốc được chào đón nhiệt liệt. Tuy nhiên, nếu thiếu nguồn nhân lực thì chúng lại trở nên thừa thãi.
Tin tức về việc Đài Loan sắp nhận một số tàu tuần tra tàng hình siêu tốc được chào đón nhiệt liệt. Tuy nhiên, nếu thiếu nguồn nhân lực thì chúng lại trở nên thừa thãi. Thời báo Đài Bắc đưa tin Đài Loan đã tập hợp đủ nguồn quỹ để đưa đội tàu chiến khoảng 7-11 tàu tuần tra tàng hình siêu tốc Hsun Hai vào hoạt động năm 2014. Đây là loại chiến hạm có hình dáng tự với tàu USS Independence của Mỹ, nhưng nhỏ hơn. Mỗi chiếc tàu mới sẽ có trọng lượng khoảng 500 tấn và mang theo 8 tên lửa hành trình chống tàu Hsiung Feng-II và III được sản xuất trong nước
Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet
Xét về diện mạo, Hsun Hai là bản cải tiến của tàu tấn công nhanh Kuang Hua VI đang phục vụ trong Hải quân Trung Quốc. Tuy nhiên, nó sẽ được trang bị nhiều gấp đôi Kuang Hua VI. Hsun Hai là tàu tàng hình dựa trên thiết kế ít góc cạnh, nhằm giảm độ bộ lộ radar. Với thân tàu vững chắc cùng “lý lịch” bí ẩn, tàu chiến này, Đài Loan kỳ vọng Hsun Hai có thể tác chiến an toàn và tự tin xông pha ở những khu vực bị coi là nguy hiểm. Kế hoạch cho một hạm đội Hsun Hai đã có một khởi đầu thuận lợi. Tuy nhiên, theo nhận xét của nhà phân tích James R.Holmes, ngân quỹ mà Thời báo Đài Bắc đề cập đến cho chương trình là dưới 1 tỷ USD, khiến nhiều người lo ngại. Một hạm đội không thể được xây dựng và hoạt động với con số khiêm tốn như vậy. Ngoài ra, nhân tố con người cũng đóng một vai trò quan trọng không kém. Tàu chiến tốt nhất và hiện đại nhất trên thế giới cũng sẽ trở nên trì trệ nếu không có một đội ngũ thủy thủ có kinh nghiệm điều khiển.
Theo Đất Việt