Dàn trực thăng Mỹ SH-3 Sea King trong biên chế của Hải quân Iran

31/12/2012 16:18
Lê Dũng
(GDVN) - Hải quân Iran hiện vẫn còn đang duy trì hoạt động của các máy bay trực thăng săn ngầm SH-3 Sea King mua của Mỹ từ trước năm 1979 khi quan hệ ngoại giao giữa nước này và Hoa Kỳ vẫn còn chưa bị sự kiện 1979 gây tổn hại.
Trực thăng SH-3 Sea King là loại máy bay săn ngầm do tập đoàn Sikorsky Aircraft của Mỹ nghiên cứu, chế tạo. Đây cũng là loại máy bay trực thăng "thuỷ phi cơ" đầu tiên từng được chế tạo trên thế giới.
Trực thăng SH-3 Sea King là loại máy bay săn ngầm do tập đoàn Sikorsky Aircraft của Mỹ nghiên cứu, chế tạo. Đây cũng là loại máy bay trực thăng "thuỷ phi cơ" đầu tiên từng được chế tạo trên thế giới.
Hiện tại Mỹ đã không còn sử dụng phiên bản SH-3 Sea King như loại máy bay của Hải quân Iran nữa.
Hiện tại Mỹ đã không còn sử dụng phiên bản SH-3 Sea King như loại máy bay của Hải quân Iran nữa.
Hải quân các nước vẫn dùng SH-3 Sea King cho tới thời điểm hiện tại là Italy, Brazil, Argentina.
Hải quân các nước vẫn dùng SH-3 Sea King cho tới thời điểm hiện tại là Italy, Brazil, Argentina.
Phiên bản SH-3 Sea King đầu tiên được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1969 đến giữa thập niên 70.
Phiên bản SH-3 Sea King  đầu tiên được sản xuất trong khoảng thời gian từ 1969 đến giữa thập niên 70.
Giá mỗi chiếc SH-3 Sea King vào thời điểm đó là 6,4 triệu USD
Giá mỗi chiếc SH-3 Sea King vào thời điểm đó là 6,4 triệu USD
Dài : 16,7 m
Dài : 16,7 m
Đường kính cánh quạt : 19,0 m
Đường kính cánh quạt : 19,0 m
Cao : 5,13 m
Cao : 5,13 m
Trọng lượng không tải : 5.382 kg
Trọng lượng không tải : 5.382 kg
Tối đa khi cất cánh : 10.000 kg
Tối đa khi cất cánh : 10.000 kg
Động cơ : 02 động cơ General Electric T58-GE-10 có sức đẩy 1.400 mã lực mỗi cái.
Động cơ : 02 động cơ General Electric T58-GE-10 có sức đẩy 1.400 mã lực mỗi cái.
Tốc độ : 267 km/giờ
Tốc độ : 267 km/giờ
Phóng tên lửa
Phóng tên lửa
Tầm hoạt động : 1.000 km
Tầm hoạt động : 1.000 km
Hỏa lực : Súng máy ở cửa; 02 ngư lôi chống tàu ngầm Mk.46/44; thủy lôi hạt nhân B-57.
Hỏa lực : Súng máy ở cửa; 02 ngư lôi chống tàu ngầm Mk.46/44; thủy lôi hạt nhân B-57.
Lê Dũng