Đạn xuyên giáp mạnh hơn đạn súng bắn tỉa Dragunov

04/12/2012 14:45
Theo báo Đất Việt
Nhà sáng chế Nga có tên Vasili Kacheev đã đề nghị Kazakhstan đưa vào trang bị đạn xuyên giáp.

Theo Kacheev, ông đã hoàn thiện dạng viên đạn và chuyển tối đa trọng tâm đầu đạn về phía trước. Do đó động lực học bay của đầu đạn ổn định hơn.

Tờ báo dẫn lời nhà sáng chế: “Đầu đạn mới, ở phương án súng săn, đã được bắn vào phần giáp lấy từ áo giáp trang bi cho các lực lượng Bộ Nội vụ Nga, vốn chịu được đạn súng trường bắn tỉa Dragunov. Kết quả, tấm giáp đã bị bắn thủng”.

Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet
Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet
Ông Kacheev cho biết thêm, đầu đạn được phủ một lớp chất nhiệt dẻo ftorlon- 4 bằng công nghệ đã được cấp bằng sáng chế. 

Liều thuốc phóng thử nghiệm cho đạn súng săn cũng đã được cấp bằng sáng chế cho tác giả khác là Mikhail Kislin.

Nguồn tin cho biết, ở Nga sáng chế của Kacheev đã không được trọng dụng, do đó, nhà sáng chế đã tìm đến chính quyền Kazakhstan. 

Phó thủ tướng nước này, bộ trưởng công nghiệp và công nghệ mới Aset Isekeshev khuyên ông Kacheev làm đơn xin trợ cấp sáng chế.
Theo báo Đất Việt