Xe tăng hạng nhẹ Tosan được Iran chế tạo thành công vào năm 1997, có lớp giáp dày, trọng lượng chỉ khoảng 8 tấn, tháp pháo có đường kính 90 mm, tính cơ động nhanh, hỏa lực mạnh |
T-62 là loại xe tăng do Liên Xô (Nga) sản xuất. Hiện Iran trang bị cho quân đội lên tới 75 chiếc. |
Xe tăng chiến đấu chủ lực T-72/T-72S, hiện Iran đang có 480 chiếc xe tăng loại này, trong đó phần lớn được mua từ Liên Xô (Nga) và số còn lại do Iran tự khai thác, sản xuất. |
T-72 có trọng lượng chiến đấu 44.5 tấn, hỏa lực mạnh với nòng pháo trơn 2A46M 125mm, động cơ diesel V-48MS 840 mã lực, có khả năng chống lại sức công phá của các loại mìn bộ binh |
Xe tăng T-59 được Iran cải tiến với các thiết bị kiểm soát hỏa lực, giáp bảo vệ và có nòng pháo xoắn cỡ 105mm và khả năng cơ động nhanh. |
Hình ảnh xe tăng chiến đấu chủ lực của Iran M-47 được Mỹ chuyển giao công nghệ lắp ráp từ năm 1979, sau đó Iran đã nâng cấp lên phiên bản M-47M |
Xe tăng Zulfiqar là "con lai" của 2 dòng xe tăng T-72 và M-60 do Iran tự chế tạo thành công. Xe tăng được trang bị động cơ 780 mã lực cho phép di chuyển với vận tốc cao, khoảng 65 km/h |
Zulfiqar có nòng pháo trơn 125mm, được trang bị súng máy phòng không 12.7mm, hiện Iran đang có khoảng 100 xe tăng loại này. |
Xe bọc thép chở quân BTR-60 do Liên Xô sản xuất có thể chở được 14 lính cùng với vũ khí, trên xe được trang bị pháo nòng 14.5mm và 2 súng máy 7.62mm |
Xe thiết giáp BMP-1 là dòng xe chiến đâu bộ binh do Liên Xô thiết kế và được trang bị với số lượng lớn trong quân đội Iran (210 chiếc). |
BMP-1 có hỏa lực mạnh với pháo 73mm, bệ phóng tên lửa chống tăng, khả năng cơ động nhanh và linh hoạt trong tác chiến |
Đây là hình ảnh của xe thiết giáp BMP-2. Nó trông khá giống so với BMP-1 nhưng nó được cải tiến về mặt hỏa lực, với độ chính xác cao hơn nhưng nòng pháo nhỏ hơn (cỡ 30mm) |
Trên hình ảnh là xe bọc thép Sarir. Đây là loại xe bọc thép mới nhất của Iran, được phát triển dựa trên thông số kỹ thuật của xe bọc thép chở quân BTR-60 của Nga. |
Sarir có trang bị súng máy chính 14.5mm và 1 súng máy 7.62mm (rất giống so với BTR-60) và chính thức sản xuất hàng loạt từ tháng 1 năm 2011 |
Xe thiết giáp Boragh do Iran tự chế tạo, nó được trang bị cối 120mm, tên lửa chống tăng Toophan hoặc AT-4 |
Xuân Quyết (Tổng hợp)