Diễn tập ứng phó sóng thần tại Quảng Ngãi

30/08/2012 10:51
Theo QĐND
Sáng 29/8, tại xã ven biển Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra cuộc diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn với sự tham gia của trên 3.100 người và hàng trăm phương tiện.
Sáng 29/8, tại xã ven biển Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã diễn ra cuộc diễn tập ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn với sự tham gia của trên 3.100 người và hàng trăm phương tiện.

Đây là cuộc diễn tập phòng thủ dân sự có nội dung hoàn toàn mới, lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Ngãi với quy mô khá lớn, diễn ra trên phạm vi rộng, nhiều thành phần tham gia…

Nội dung diễn tập hoàn toàn do cơ sở (cấp huyện) xây dựng kế hoạch trong đó có sự hướng dẫn của cơ quan chức năng Quân khu 5 và các ban, ngành của tỉnh.

Cuộc diễn tập này chính là cuộc “sát hạch” về công tác chỉ đạo, điều hành triển khai các biện pháp ứng phó sóng thần và tìm kiếm cứu nạn; khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, vệ sinh phòng dịch và điều phối hoạt động cứu trợ của lãnh đạo và các ban, ngành cấp huyện và cơ sở.

 Đồng thời, diễn tập  còn là cuộc tập luyện cho chính nhân dân địa phương ven biển, giúp cho nhân dân hình dung và làm quen, để không bị động bất ngờ khi có tình huống sóng thần xảy ra.

Người dân tự di dời lên điểm cao trước khi sóng thần xảy ra.
Người dân tự di dời lên điểm cao trước khi sóng thần xảy ra.
Người dân ven biển di tản khi có tình huống xảy ra.
Người dân ven biển di tản khi có tình huống xảy ra.
Cấp cứu người bị nạn.
Cấp cứu người bị nạn.
Đưa người bị nạn từ biển lên bờ.
Đưa người bị nạn từ biển lên bờ.
Người dân đổ ra biển tìm người thân và tham gia cứu nạn.
Người dân đổ ra biển tìm người thân và tham gia cứu nạn.
Nhân dân tự di tản bằng tàu đánh cá.
Nhân dân tự di tản bằng tàu đánh cá.
Tổ chức tìm kiếm người bị nạn trên biển.
Tổ chức tìm kiếm người bị nạn trên biển.
Theo QĐND