Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam thăm LB Nga

25/10/2012 10:55
Theo QĐND
Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và LB Nga.
Nhận lời mời của Đại tướng Mác-ca-rốp Ni-cô-lai Ê-gô-rô-vích (Makarov Nicolai Egorovich), Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang LB Nga, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng LB Nga, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm hữu nghị chính thức LB Nga.

Lễ đón chính thức Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam được tổ chức tại Đồi Chiến thắng, cụm quần thể kiến trúc ghi nhớ chiến công của các chiến sĩ Hồng quân Liên Xô trong cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại.

Trong buổi hội đàm diễn ra tại trụ sở Bộ Quốc phòng Nga, Đại tướng Mác-ca-rốp Ni-cô-lai Ê-gô-rô-vích nhấn mạnh, chuyến thăm của Đoàn góp phần củng cố và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện giữa Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam và LB Nga.

Quan hệ hai nước tiếp tục có bước phát triển tốt đẹp trên tất cả lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng được xem là trụ cột quan trọng. Hai bên đã trao đổi những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội mỗi nước, về quan hệ giữa hai nước.

Quang cảnh cuộc hội đàm
Quang cảnh cuộc hội đàm

Hai Tổng Tham mưu trưởng thống nhất đánh giá hợp tác về quốc phòng thời gian qua đã mang lại hiệu quả thiết thực, bao gồm các lĩnh vực: Trao đổi đoàn các cấp, trong đó nhấn mạnh việc Việt Nam mời các cựu chiến binh Nga đã từng giúp đỡ Việt Nam trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc sang thăm Việt Nam; Hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, khoa học kỹ thuật quân sự, hợp tác của các quân binh chủng.

Hai bên cũng khẳng định, trong thời gian tới, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác theo các thỏa thuận đã ký kết, nhằm đưa quan hệ quốc phòng phát triển hơn nữa, phù hợp với quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga.              

Trong buổi tiếp đoàn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga A-na-tô-li Xe-rơ-điu-cốp (Anatoly Serdyukov) khẳng định, Việt Nam là người bạn thân thiết, thủy chung của LB Nga, vì vậy Nga luôn coi trọng và mong muốn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ với Việt Nam.

Bộ trưởng A-na-tô-li Xe-rơ-điu-cốp đánh giá cao kết quả hội đàm và bày tỏ sự ủng hộ những nội dung mà hai bên đã trao đổi.

Theo QĐND