Dự án chế tạo thiết bị tấn công táo bạo Bachem Ba 349 Natte của Đức Quốc Xã

01/10/2012 12:21
Lê Mai (Nguồn: wiki,US army)
(GDVN) - Trong Chiến tranh thế giới lần II (năm 1943), để đối phó với các máy bay ném bom của Quân Đồng Minh, quân đội Đức Quốc xã đã có kế hoạch chế tạo ra một cỗ máy phản lực có người lái mang tên Bachem Ba 349 Natter. Thiết bị này có nguyên lý cấu tạo và hoạt động như một quả tên lửa đất đối không, cất - hạ cánh không cần đường băng.
Bachem Ba 349 Natte được thiết kế với 3 phần chính phần đầu chứa đạn rocket có khả năng công phá máy bay ném bom, phần giữa gần đầu là chỗ ngồi của phi công và phần sau là động cơ tên lửa.
Bachem Ba 349 Natte được thiết kế với 3 phần chính phần đầu chứa đạn rocket có khả năng công phá máy bay ném bom, phần giữa gần đầu là chỗ ngồi của phi công và phần sau là động cơ tên lửa.
Bachem Ba 349 Natte được thiết kế để có thể phóng lên không trung chiến đấu từ bất cứ địa điểm nào và không cần sân bay.
Bachem Ba 349 Natte được thiết kế để có thể phóng lên không trung chiến đấu từ bất cứ địa điểm nào và không cần sân bay.
Bachem Ba 349 Natte sau khi được phóng thì phi công có nhiệm vụ điều khiển thiết bị này tiếp cận các máy bay ném bom của quân Đồng Minh sau đó ấn nút phóng các quả tên lửa được bố trí ở phần đầu.
Bachem Ba 349 Natte sau khi được phóng thì phi công có nhiệm vụ điều khiển thiết bị này tiếp cận các máy bay ném bom của quân Đồng Minh sau đó ấn nút phóng các quả tên lửa được bố trí ở phần đầu.
Khi hoàn thành nhiệm vụ, phi công hạ cánh bằng cách nhảy dù và cả thiết bị cũng được thả bằng dù giống như các vận hành của một số loại tên lửa mồi hay bia bay có thể thu hồi của quân đội nhiều nước hiện nay.
Khi hoàn thành nhiệm vụ, phi công hạ cánh bằng cách nhảy dù và cả thiết bị cũng được thả bằng dù giống như các vận hành của một số loại tên lửa mồi hay bia bay có thể thu hồi của quân đội nhiều nước hiện nay.
Tuy nhiên, mới chỉ có duy nhất 1 chiếc Bachem Ba 349 Natte được đem đi thử nghiệm vào ngày 1/3/1945 và hậu quả là phi công thử nghiệm mang tên Lothar Sieber đã thiệt mạng.
Tuy nhiên, mới chỉ có duy nhất 1 chiếc Bachem Ba 349 Natte được đem đi thử nghiệm vào ngày 1/3/1945 và hậu quả là phi công thử nghiệm mang tên Lothar Sieber đã thiệt mạng.
Mốt số mẫu Bachem Ba 349 Natte sau này bị quân đồng minh tịch thu và hiện đang được lưu giữ tại một số bảo tàng vũ khí tại Mỹ.
Mốt số mẫu Bachem Ba 349 Natte sau này bị quân đồng minh tịch thu và hiện đang được lưu giữ tại một số bảo tàng vũ khí tại Mỹ.
Dự án chế tạo máy bay tấn công táo bạo Bachem Ba 349 Natte của Đức Quốc Xã.
Dự án chế tạo máy bay tấn công táo bạo Bachem Ba 349 Natte của Đức Quốc Xã.
Lê Mai (Nguồn: wiki,US army)