Đức sắp loại bỏ tên lửa diệt hạm Kormoran

04/03/2012 16:59
Theo QĐND
Tới cuối năm 2012, quân đội Đức sẽ loại bỏ hoàn toàn dòng tên lửa diệt hạm Kormoran 2 hiện có trong trang bị không đoàn trinh sát số 51 đóng tại Yagel
Tới cuối năm 2012, quân đội Đức sẽ loại bỏ hoàn toàn dòng tên lửa diệt hạm Kormoran 2 hiện có trong trang bị không đoàn trinh sát số 51 đóng tại Yagel. Thông tin nói trên đã được tờ báo địa phương Kieler Nachrichten đăng tải.
Đạn tên lửa diệt hạm Kormoran 2
Đạn tên lửa diệt hạm Kormoran 2
Theo đó, tên lửa diệt hạm Kormoran 2, được phát triển từ những năm 1980 và tiếp nhận vào biên chế quân đội Đức năm 1991, tới thời điểm hiện tại đã hết hạn sử dụng. “Tới cuối năm 2012, toàn bộ tên lửa Kormoran 2 sẽ được loại bỏ theo đúng tiêu chuẩn”, Kieler Nachrichten dẫn lời đại diện không quân Đức đăng tải. Hiện tại, không quân Đức đang lưu giữ 140 đạn tên lửa diệt hạm Kormoran đủ trang bị cho 2 không đoàn cường kích cơ Tornado đóng tại Eggenberg và Yagel. Nhiệm vụ chính của các đơn vị máy bay chiến đấu mang tên lửa diệt hạm này là đề phòng các nhóm tàu của hải quân Xô viết ở biển Ban Tích. Từ sau năm 1991, sau khi Liên xô sụp đổ, toàn bộ tên lửa Kormoran được tái cơ cấu lại cho không đoàn số 51. Không rõ sau khi tên lửa Kormoran 2 bị loại bỏ, không quân Đức có kế hoạch mua đạn tên lửa diệt hạm mới hay không? Vì ngân sách quốc phòng của Đức hiện tại không có kế hoạch mua tên lửa diệt hạm mới. Tên lửa diệt hạm Kormoran có trong biên chế quân đội Đức gồm hai phiên bản: 1 và 2. Với tổng trọng lượng tên lửa là 600 kg, tên lửa Kormoran mang theo đầu đạn nặng 160-235 kg và có thể xuyên qua các lớp thép dày tới 90 mm rồi mới phát nổ. Cùng với Đức, Kormoran hiện còn trong biên chế không quân Italia.
Theo QĐND