Giá máy bay Mỹ, Trung Quốc: Tiền nào của ấy

20/10/2013 07:05
Đông Bình
(GDVN) - Trong giai đoạn 2009-2012, Trung Quốc xuất khẩu 187 máy bay tiêm kích, tổng kim ngạch là 3,7 tỷ USD, còn Mỹ bán được 339 máy bay, trị giá 31,4 tỷ USD.
Máy bay chiến đấu FC-1 Kiêu Long do Trung Quốc chế tạo
Máy bay chiến đấu FC-1 Kiêu Long do Trung Quốc chế tạo

Số liệu do mạng “aereo” Brazil công bố cho biết, trong bảng xếp hạng số lượng xuất khẩu máy bay chiến đấu ném bom trên thế giới, Nga, Mỹ và Trung Quốc đứng hàng đầu, trong giai đoạn 2009-2012 tổng cộng xuất khẩu được hơn 900 máy bay tiêm kích đa năng, tổng kim ngạch giao dịch là 52,4 tỷ USD.

Theo bài báo, trong 3 năm qua, Nga lần đầu tiên vượt Mỹ về số lượng bán máy bay tác chiến, tổng cộng xuất khẩu được 384 máy bay tiêm kích, chủ yếu là máy bay chiến đấu dòng Sukhoi, tổng kim ngạch giao dịch là 17,1 tỷ USD (đơn giá là 44,5 triệu).

Trong thời gian đó, Mỹ xuất khẩu ra nước ngoài tổng cộng 339 máy bay tiêm kích, tổng kim ngạch đạt 31,4 tỷ USD (đơn giá 92,6 triệu). Trên thị trường này, chỉ tiêu tương ứng của Trung Quốc là 187 máy bay tiêm kích, tổng kim ngạch là 3,7 tỷ USD (đơn giá 19,7 triệu).

Máy bay chiến đấu FC-1 Kiêu Long, hay còn gọi là JF-17 Thunder.
Máy bay chiến đấu FC-1 Kiêu Long, hay còn gọi là JF-17 Thunder.

Căn cứ vào hợp đồng cung ứng máy bay tiêm kích đã ký kết hiện nay, trong 3 năm tới (2013-2015) lượng xuất khẩu máy bay tiêm kích giảm xuống, dự kiến tổng cộng 529 chiếc, tổng trị giá 41,4 tỷ USD, phải bàn giao cho khách hàng trước năm 2016.

Số lượng xuất khẩu máy bay tiêm kích trong 3 năm tới giảm xuống chủ yếu là do: Thứ nhất, phiên bản xuất khẩu máy bay tiêm kích thế hệ mới của ba nước Nga, Mỹ, Trung Quốc không thể cung ứng cho các nước trước năm 2020.

Thứ hai, chi tiêu quân sự của các nước trên thế giới tiếp tục giảm xuống. Thứ ba, không quân rất nhiều quốc gia ngày càng coi trọng mua sắm các loại tên lửa.

Máy bay chiến đấu FC-1 Kiêu Long
Máy bay chiến đấu FC-1 Kiêu Long
Đông Bình