Hải giám Trung Quốc tiếp tục tuần tra ở vùng biển đảo Điếu Ngư

16/03/2012 11:17
Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)
(GDVN) - Trung Quốc tiếp tục đưa tàu hải giám 50, 66 đến tuần tra ở vùng biển đảo Điếu Ngư và các hòn đảo lân cận có tranh chấp với Nhật Bản.
Tàu Hải giám 50 của Trung Quốc.
Tàu Hải giám 50 của Trung Quốc.

Tân Hoa xã hôm nay (16/3) đưa tin, vào lúc 5 giờ ngày 16/3/2012, biên đội tuần tra định kỳ Hải giám Trung Quốc gồm tàu Hải giám 50 và 66 đã đến tuần tra vùng biển xung quanh đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) và các hòn đảo lân cận.

Tân Hoa xã dẫn lời Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho rằng: “Hải giám Trung Quốc là lực lượng chấp pháp tổng hợp trên biển đặt dưới sự lãnh đạo của Cục Hải dương Quốc gia, căn cứ vào quy định pháp luật và chức trách có liên quan, bảo vệ quyền lợi biển của Trung Quốc theo pháp luật.

Cuộc tuần tra lần này đã khẳng định lập trường nhất quán của Chính phủ Trung Quốc trong vấn đề chủ quyền đảo Điếu Ngư và các hòn đảo lân cận”.

Trung Quốc luôn cho rằng, đảo Điếu Ngư và các hòn đảo lân cận từ xưa đã là lãnh thổ cố hữu của Trung Quốc, Trung Quốc có chủ quyền không thể tranh cãi đối với chúng.

Tân Hoa xã cho biết, vừa qua, được Quốc vụ viện Trung Quốc cho phép, ngày 3/3, Cục Hải dương Quốc gia và Bộ Dân chính (Nội vụ) Trung Quốc đã công bố tên 71 hòn đảo bao gồm đảo Điếu Ngư và các hòn đảo lân cận.

Tàu Hải giám 66 Trung Quốc.
Tàu Hải giám 66 Trung Quốc.

Tân Hoa xã cho rằng, từ ngày 20/7/2006 trở đi, Hải giám Trung Quốc triển khai hoạt động chấp pháp tuần tra bảo vệ chủ quyền định kỳ ở các vùng biển do Trung Quốc quản lý, đã bảo vệ có hiệu quả quyền lợi biển quốc gia.

Ngày 8/12/2008, Hải giám Trung Quốc đã triển khai tuần tra vùng biển xung quanh đảo Điếu Ngư và các hòn đảo lân cận.

Được biết, gần đây, vấn đề đảo Điếu Ngư tiếp tục nóng lên do Trung Quốc tăng cường tuần tra tại vùng biển hòn đảo này, đồng thời Nhật Bản còn công bố tên các hòn đảo lân cận đảo Điếu Ngư.


Đông Bình (Theo Tân Hoa xã)