Hải quân Ấn Độ tăng tiền mua thêm tàu ngầm và tàu sân bay

28/03/2012 13:06
My Thái (Theo Sina)
(GDVN) - Ấn Độ đang có kế hoạch tăng thêm 74% cho ngân sách Hải quân nước này để mua thêm tàu ngầm và tàu sân bay.
Theo Tạp chí khoa học quốc phòng Trung Quốc, Ấn Độ đang có kế hoạch tăng thêm 74% cho ngân sách Hải quân nước này để mua thêm tàu ngầm và tàu sân bay, cùng với đó là tiếp tục đầu tư nâng cấp tàu sân bay.
Theo đó, ngân sách cho Hải quân Ấn Độ năm nay sẽ là 4,77 tỷ USD, tăng 74% so với năm 2011 là 2,74 tỷ USD.
Tàu khu trục tàng hình Project 11356 của Ấn Độ
Tàu khu trục tàng hình Project 11356 của Ấn Độ

Kế hoạch này cũng nằm trong dự án tăng ngân sách quốc phòng của Ấn Độ lên 18% mà nước này vừa công bố.
Do những chi phí phát sinh của của việc nâng cấp tàu sân bay Gorshkov mà Ấn Độ mua lại của Nga, Hải quân Ấn Độ buộc phải tăng những khoản chi phí mới do ảnh hưởng của việc tăng giá.
Hiện tại, Ấn Độ đang đang đóng mới 46 chiếc tàu chiến bao gồn các tàu khu trục và tàu khu trục tàng hình.
Nhà máy đóng tàu Mumbai Mazagao thuộc sở hữu của Chính phủ Ấn Độ đang tiến hành đóng mới 3 tàu khu trục với giá trị lên đến 3,5 tỷ USD theo kế hoạch 15-A của Hải quân Ấn Độ.

Cùng với đó là 4 tàu khu trục khác cũng đang được hoàn thiện để bàn giao cho Hải quân Ấn Độ.
Ngoài ra, theo kế hoạch 17-A, trong thời gian tới, Nhà máy đóng tàu Mumbai Mazagao sẽ phối hợp với Nhà máy đóng tàu Gudengliqi cho dự án đóng mới 7 tàu khu trục tàng hình cỡ lớn, giá trị của dự án này lên đến 10 tỷ USD.
Nhà máy đóng tàu Gudengliqi cũng đang thực hiện việc đóng 4 tàu khu trục cỡ nhỏ cho Hải quân Ấn Độ.
My Thái (Theo Sina)