Hải quân Anh bắt đầu thử nghiệm khu trục hạm lớp Daring mới

10/09/2012 16:33
Theo QĐND
Hải quân hoàng gia Anh đã bắt đầu giai đoạn chạy thử nghiệm khu trục hạm lớp D mới Duncan. Đây là khu trục hạm lớp D cuối cùng được hải quân Anh đặt mua.
Hải quân hoàng gia Anh đã bắt đầu giai đoạn chạy thử nghiệm khu trục hạm lớp D mới Duncan. Đây là khu trục hạm lớp D cuối cùng được hải quân Anh đặt mua.

Theo đại diện báo chí của Bộ Quốc phòng Anh, quá trình chạy thử nghiệm của khu trục hạm Duncan sẽ bắt đầu sau 4 tuần nữa. Đến cuối năm 2012, HMS Duncan sẽ bắt đầu thử nghiệm hệ thống vũ khí trên hạm.

HMS Duncan được hạ thủy hồi tháng 10-2010 tại một xưởng đóng tàu của BAE Systems tại Glasgow. Theo kế hoạch, chiến hạm mới này được bàn giao cho hải quân Anh trong năm 2013.

Như đã biết, khu trục hạm đầu tiên thuộc lớp Type 45 - Daring – đã hoàn thành quá trình chạy thử nghiệm vào tháng 9-2008 và tới tháng 7-2009, nó được chấp nhận vào biên chế hải quân Anh.

Sau đó, ngày 3-7-2010, khu trục hạm thứ 2 thuộc lớp D với tên gọi Dauntless cũng đã được chuyển giao cho hải quân Anh. Các khu trục hạm thứ 4 (Dragon) và thứ 5 (Defender) lớp D sẽ được bàn giao cho quân đội Anh trong năm 2011 và 2012.

HMS Duncan.
HMS Duncan.

Theo dự kiến ban đầu, hải quân Anh sẽ đóng 8 khu trục hạm lớp Type 45. Tuy nhiên, kế hoạch này sau đó đã được rút xuống còn 6 để tập trung nguồn lực đóng các khinh hạm lớp Type 26 mới.

Tên gọi Lớp D của các khu trục hạm lớp Type 45 chính là chữ cái đầu tiên của chiến hạm đầu tiên thuộc lớp này (Daring).

Được thiết kế để làm nhiệm vụ phòng không cho hạm đội, khu trục hạm lớp D có lượng choán nước lên tới 7.500 tấn và đạt tốc độ tới 30 hải lý/giờ.

“Khả năng tấn công” của khu trục hạm lớp Type 45 là tổ hợp tên lửa phòng không PAAMS(S) với đạn tên lửa Aster 15 và Aster 30, hải pháo Mark 8 113mm, 2 pháo 30mm và súng máy 7,62mm.

 Ngoài ra, khu trục hạm lớp Type 45 còn được trang bị trực thăng đa nhiệm hải quân Lynx HMA8 hoặc Westland Merlin HM1 để thực hiện nhiệm vụ tuần tra và săn ngầm.

Theo QĐND