Hải quân Mỹ có thể bị cắt giảm số lượng tàu sân bay

05/08/2013 19:58
Quân Cơ
(GDVN) - Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã ra tuyên bố về việc sắp cắt giảm cơ số lực lượng vũ trang. Thay vì 11 tàu sân bay, trong dịện phục vụ sẽ còn 8 hoặc 9 chiếc.
Tàu sân bay Kitty Hawk của Hải quân Mỹ (ảnh minh hoạ: Reuters)
Tàu sân bay Kitty Hawk của Hải quân Mỹ (ảnh minh hoạ: Reuters)

Lực lượng Thủy quân lục chiến có thể giảm cơ số từ 182.000 xuống còn 150.000-175.000 binh sỹ.

Được biết, hiện chưa có quyết định chính xác về số lượng cắt giảm, nhưng công bố từ lâu của Bộ Quốc phòng về dự định cắt giảm quy mô lớn nay đã có xác nhận mới.

Trong diện các đối tượng bị cắt giảm còn thêm 1 tuần dương hạm, 3 hoặc 4 tàu khu trục và khoảng 7 phi đội của Không quân. Cơ cấu tổ chức của lực lượng không quân Hoa Kỳ dự trù là một phi đội gồm khoảng 20 máy bay, còn 3 ba phi đội sẽ sáp nhập.

Tổng cộng trong Không quân Mỹ để 50 máy bay ở phần hoạt động, do đó, thao tác cắt giảm nói trên là không đáng kể như dự kiến giảm số lượng tàu sân bay.

Cách đây không lâu, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ Raymond T. Odierno tuyên bố, trước khi kết thúc năm tài khóa 2017, Lục quân Mỹ sẽ cắt giảm biên chế lực lượng chiến đấu 10 lữ đoàn đóng ở trong nước, để hoàn thành mục tiêu cắt giảm 80.000 quân.

Cộng với trước đây đã cắt giảm 2 lữ đoàn chiến đấu đóng tại Đức, đơn vị chiến đấu lữ đoàn Lục quân Mỹ từ 45 giảm xuống còn 33, tổng binh lực cũng từ đỉnh cao 570.000 quân thời kỳ chiến tranh Iraq giảm xuống còn 490.000 quân.
Quân Cơ