Hải quân Mỹ công bố "Kế hoạch thực hiện Tham mưu trưởng" mới

22/08/2014 09:55
Việt Dũng
(GDVN) - Kế hoạch mới từ năm 2015-2019 tiếp tục kiên trì 3 nguyên tắc: ưu tiên tác chiến, hiện diện tuyến đầu, chuẩn bị ổn thỏa.
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio Hải quân Mỹ
Tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Ohio Hải quân Mỹ

"Kế hoạch thực hiện Tham mưu trưởng hải quân 2015-2019" là kế hoạch mới chỉ đạo tác chiến hạm đội và xây dựng hải quân của Mỹ, trong kế hoạch này, Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ tiếp tục kiên trì 3 nguyên tắc của ông: ưu tiên tác chiến, hiện diện tuyến đầu, chuẩn bị ổn thỏa, vừa duy trì trạng thái chuẩn bị bố trí ổn thỏa vừa tiến bước vững chắc trên con đường hiện đại hóa hạm đội.

Trong kế hoạch này, Đô đốc Jonathan Greenert thừa nhận môi trường tài chính buộc hải quân đưa ra quyết định khó khăn, hải quân sẽ hết sức duy trì trật tự tài chính, nhưng muốn áp dụng phương thức có trách nhiệm.

Mặc dù năm tài khỏa 2016 có khả năng xảy ra giảm thâm hụt tự động, hải quân vẫn muốn ưu tiên duy trì hiện diện tuyến đầu ở những địa điểm và thời điểm quan tâm, đồng thời phải chuẩn bị xử lý các mối đe dọa và tình hình khẩn cấp có thể xảy ra.

Răn đe chiến lược vẫn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, cụ thể là duy trì một khả năng răn đe trên biển tin cậy, hiện đại, có khả năng sống sót, bao gồm 14 tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Ohio (tàu ngầm hạt nhân chiến lược) và tên lửa đạn đạo Trident D5, cộng với phát triển tàu ngầm hạt nhân chiến lược mới thay thế lớp Ohio (thực hiện chạy thử lần đầu tiên vào năm 2031).

Trước năm 2019 bàn giao 9 tàu ngầm tấn công lớp Virginia và gần 80 máy bay tuần tra trên biển P-8A Poseidon sẽ có lợi cho duy trì ưu thế của Mỹ về trang bị dưới nước.

Tàu khu trục USS Zumwalt DDG-1000 mới nhất của Mỹ
Tàu khu trục USS Zumwalt DDG-1000 mới nhất của Mỹ

Hạm đội năm 2015 sẽ trang bị tàu khu trục tên lửa lớp Zumwalt (tổng cộng 3 chiếc), năm 2016 trang bị tàu sân bay lớp Ford đầu tiên.

Năm 2015 hạm đội sẽ tăng thêm 4 tàu tuần duyên mới (LCS), 2 xuồng cao tốc liên hợp, 1 tàu đổ bộ cơ động (đây là chiếc tàu phiên bản cải tiến đầu tiên trong số 3 tàu đổ bộ cơ động, dựa trên nền tảng tàu vận tải đổ bộ).

Vài tàu tuần dương tên lửa lớp Ticonderoga và tàu đổ bộ cỡ lớn sẽ bắt đầu cải tạo hiện đại hóa để kéo dài tuổi thọ sử dụng.

Đô đốc Jonathan Greenert luôn kiên định ủng hộ phát triển khả năng tác chiến điện tử và khả năng tác chiến mạng. Ông ủng hộ mua nhiều máy bay tấn công điện tử EA-18G Growler hơn và thuê gần 1.000 nhân viên tác chiến mạng.

Ông cũng ủng hộ điều chỉnh hệ thống mạng hải quân để thích ứng với môi trường thông tin liên hợp của Bộ Quốc phòng, điều này chủ yếu thông qua mấy biện pháp dưới đây để thực hiện: lắp dịch vụ hệ thống và mạng trên biển nhất thể hóa cho tàu chiến và trung tâm tác chiến hải quân; trên đất liền xây dựng mạng lưới thế hệ tiếp theo và xây dựng một cơ quan quản lý an ninh mạng hải quân.

Đô đốc Jonathan Greenert sẽ tiếp tục tăng cường hiện diện tuyến đầu cho Hải quân Mỹ, mục đích là đưa tàu chiến triển khai từ 97 chiếc năm 2014 tăng lên 120 chiếc vào năm 2021.

Khu vực Thái Bình Dương sẽ từ 50 chiếc năm 2014 tăng lên 65 chiếc năm 2019, ở đây bao gồm năm 2015 tăng 1 tàu ngầm tấn công ở Guam.

Tàu sân bay động cơ hạt nhân thế hệ mới USS Gerald R Ford Mỹ
Tàu sân bay động cơ hạt nhân thế hệ mới USS Gerald R Ford Mỹ

Khu vực Trung Đông sẽ từ gần 30 chiếc năm 2014 tăng lên gần 40 chiếc năm 2019, bao gồm 4 tàu tuần duyên và dùng tàu đổ bộ cơ động USNS Lewis B. Puller thay thế cho “căn cứ tập kết trên biển tuyến đầu Ponce” (tàu vận tải đổ bộ).

Đến cuối năm 2015, 4 tàu khu trục tên lửa có khả năng phòng thủ tên lửa đạn đạo sẽ được triển khai ở châu Âu để hỗ trợ cho phòng thủ của châu Âu.

Bắt đầu từ năm 2016, tàu tuần tra bờ biển sẽ tuần tra ở Nam Mỹ. Bắt đầu từ năm 2015, hải quân mỗi năm sẽ triển khai 1 tàu bệnh viện.

Việt Dũng