Hải quân Mỹ đặt mua bổ sung 11 máy bay Poseidon

27/09/2012 08:03
Theo QĐND
Đại diện của hãng Boeing đánh giá, hợp đồng nói trên sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp dây chuyển sản xuất hàng loạt máy bay P-8 hoạt động hết công suất.
Hải quân Mỹ vừa ký với hãng Boeing mua bổ sung 11 máy bay tuần tiễu P-8A (A - ký hiệu phiên bản dành riêng cho hải quân Mỹ) Poseidon trị giá 1,9 tỉ USD.

Theo Flightglobal, việc thực hiệp hợp đồng trên sẽ nối tiếp theo hợp đồng mua 13 máy bay P-8A đầu tiên được hải quân Mỹ thông qua năm 2011.

Đại diện của hãng Boeing đánh giá, hợp đồng nói trên sẽ là bước ngoặt quan trọng giúp dây chuyển sản xuất hàng loạt máy bay P-8 hoạt động hết công suất.

P-8A Poseidon.
P-8A Poseidon.

Được phát triển dựa trên cơ sở máy bay hành khách Boeing 737, tốc độ bay trung bình của P-8A có thể đạt 907km/giờ và tầm bay là 3.700km.

Nhiệm vụ chính của máy bay Poseidon là săn ngầm, tuần tra hải quân với hệ thống ra-đa và phao thủy âm mang theo. Tùy theo nhiệm vụ chiến đấu, P-8A có thể mang theo tên lửa, ngư lôi hoặc thủy lôi.

Theo website Flightglobal MiliCAS, hải quân Mỹ dự kiến sẽ mua 122 máy bay P-8A để thay thế cho các đơn vị máy bay tuần tra P-3C Orion cũ.

Ngoài Mỹ, Poseidon cũng được hải quân Ấn Độ và Australia đặt mua với con số dự kiến là 24 và 8 máy bay.

Mới đây, Boeing tuyên bố sẽ cho ra mắt phiên bản xuất khẩu của máy bay P-8. Theo thông tin sơ bộ, P-8 phiên bản xuất khẩu sẽ nhỏ gọn và giá thành rẻ hơn.

Theo QĐND