Hải quân Mỹ thành lập bộ tư lệnh tác chiến mạng đầu tiên

04/10/2014 06:37
Việt Dũng
(GDVN) - Lực lượng NAVIDFOR sẽ thống nhất chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị, có tư lệnh là Thiếu tướng Diana Webber, tăng cường khả năng tình báo hải quân.
Thiếu tướng Diana Webber, Tư lệnh lực lượng NAVIDFOR (nguồn Navytimes)
Thiếu tướng Diana Webber, Tư lệnh lực lượng NAVIDFOR (nguồn Navytimes)

Trang mạng "Thời báo Hải quân" Mỹ ngày 1 tháng 10 đưa tin, Hải quân Mỹ đã thành lập bộ tư lệnh mạng đầu tiên.

Tư lệnh lực lượng tàu ngầm Hải quân Mỹ là một trung tướng ba sao. Hiện nay, các "tin tặc" hải quân cũng đã có tư lệnh của họ.

Cùng với việc thành lập Lực lượng thông tin hải quân vượt trội (NAVIDFOR), ngày 30 tháng 9 đã có tư lệnh mới, Thiếu tướng Diana Webber sẽ thống nhất phụ trách một số nhiệm vụ chỉ huy kỹ thuật và mạng khác nhau.

Căn cứ vào thông tin do lực lượng mạng Hải quân Mỹ công bố ngày 1 tháng 10, Lực lượng thông tin hải quân vượt trội (NAVIDFOR) sẽ thống nhất nhiệm vụ, chức năng và công việc của Bộ tư lệnh lực lượng mạng hải quân, Bộ tư lệnh mạng hạm đội, Bộ tư lệnh biển và khí tượng hải quân và Văn phòng tình báo hải quân.

Tư lệnh Lực lượng thông tin hải quân vượt trội (NAVIDFOR) mới bổ nhiệm, Thiếu tướng Diana Webber cho biết: "Tư lệnh lực lượng thông tin hải quân vượt trội được thiết lập trực tiếp hỗ trợ cho việc tích hợp toàn bộ khả năng tình báo của hải quân".

Tướng Diana Webber nhậm chức ở Lực lượng thông tin hải quân vượt trội được vài ngày, ngày 3 tháng 10, Giám đốc Văn phòng tình báo hải quân Matthew Koller đã thay thế bà.

Việt Dũng