Hải quân Mỹ thử thành công tên lửa siêu "khủng" JSOW С-1

12/08/2011 01:08
(GDVN) - Lực lượng không quân thuộc Hải quân Mỹ đã tiến hành 3 vụ thử nghiệm đầu tiên tên lửa mới JSOW С-1 do công ty Raytheon sản xuất.

(GDVN) - Lực lượng không quân thuộc Hải quân Mỹ đã tiến hành 3 vụ thử nghiệm đầu tiên tên lửa mới JSOW С-1 do công ty Raytheon sản xuất.

Vụ thử nghiệm này cho phép Hải quân Mỹ là một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự những thành tựu đạt được trong lĩnh vực chế tạo vũ khí mới nhằm nâng cao khả năng phòng thủ đất nước trước các mối đe dọa an ninh bên ngoài.
 

Nhà bác học Mỹ đang chế tạo ten lửa
Một Mỹ đang làm việc cho dự án chế tạo tên lửa JSOW С-1

Tên lửa JSOW (Joint Standoff Weapon) thuộc dòng tên lửa có điều khiển lớp “không đối không”, giá thành rẻ, có khả năng tiêu diệt các tàu mặt nước cơ động được trang bị hệ thống mạng trung tâm.

Tên lửa JSOW С-1
Tên lửa JSOW С-1

JSOW С-1 được trang bị hệ thống dẫn đường hồn hợp (GPS/quán tính) và hệ thống dẫn hướng hồng ngoại ở giai đoạn cuối quỹ đạo bay. Ngoài ra, JSOW С-1 còn có đường truyền dữ liệu giữa tên lửa (trong chế độ bay tự động) và máy bay. Điều này nâng cao hiệu quả tiêu diệt các mục tiêu mặt nước cơ động.
 

Tên lửa JSOW С-1 được phóng từ khoang máy bay
Tên lửa JSOW С-1 được phóng từ khoang máy bay F/A-18F
Super Hornet

Các chuyên gia cho biết, qua vụ phóng thử nghiệm đầu tiên cho thấy khả năng làm việc hiệu quả của các đường truyền dữ liệu chuẩn Link-16 và các thuật toán ngắm bắn mới, cho phép liên kết thông tin từ đầu tự dẫn hồng ngoại và các dữ liệu được truyền theo đường truyền Link-16 trong quá trình dẫn hướng.

Vụ phóng nghiệm tên lửa JSOW C-1 được thực hiện từ khoang máy bay F/A-18F Super Hornet với mục tiêu là tàu chiến bố trí cách điểm phóng 20 dặm.
 

Tiêu diệt mục tiêu mặt nước cơ động
Tiêu diệt mục tiêu mặt nước cơ động

Trong thời gian bay tự động, thông tin ngắm bắn ở tên lửa liên tục được cập nhật với việc sử dụng thông tin của hệ thống ngắm bắn trên khoang ATFLI (Advanced Targeting Forward Looking Infrared pod), các tên lửa đã bắn trúng mục tiêu và truyền hình ảnh tiêu diệt mục tiêu theo đường trao đổi Link-16.

{iarelatednews articleid='10269,10181,10069,10152,9980,10020,10022,9982,9256,9911,9748,9644,9656,9613,9515,9245,9292,9315'}
Nguyễn Hưng (Theo báo Hải quân Nga)