Hải quân Nga nhận nhiều vũ khí trang bị mới, đã hiện đại hóa trên 45%

12/10/2015 15:57
Việt Dũng
(GDVN) - Quý 3 năm nay, Hải quân Nga đã nhận nhiều loại trang bị mới, lực lượng nhảy dù và Không quân Nga cũng được bổ sung rất nhiều trang bị.

Tờ "Tin tức Trung Quốc" ngày 11 tháng 10 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov cho biết, vào quý 3 năm 2015, Hải quân Nga đã tiếp nhận nhiều loại trang bị, bao gồm 1 tàu ngầm, 7 tàu chiến và tàu hỗ trợ cùng với 7 máy bay.

Tàu hộ vệ Type 21631 và tàu hộ vệ hạng nhẹ lớp Gepard Hải quân Nga ở biển Caspian bắn tên lửa tấn công các mục tiêu IS ở Syria (nguồn mạng sina Trung Quốc)
Tàu hộ vệ Type 21631 và tàu hộ vệ hạng nhẹ lớp Gepard Hải quân Nga ở biển Caspian bắn tên lửa tấn công các mục tiêu IS ở Syria (nguồn mạng sina Trung Quốc)

Quan chức Quốc phòng Nga cho biết, kế hoạch bàn giao đã hoàn thành 25,8%, tỷ lệ vũ khí trang bị hiện đại của Hải quân Nga đã đạt 45,7%.

Ông Yuri Borisov cho hay, vài tháng gần đây, các trang bị bàn giao cho hải quân bao gồm 1 tàu ngầm Type 877, 7 tàu hỗ trợ, 7 máy bay, 10 quả tên lửa phòng không, 2 bộ máy định vị radar, 1 hệ thống tên lửa phòng thủ tên lửa bờ biển Bastion.

Từ tháng 8 đến tháng 10, gần 2.500 trang bị đã vận chuyển đến lực lượng nhảy dù Nga, 2 vệ tinh cảnh báo sớm mới bàn giao cho Không quân Nga.

Nga hiện nay đang triển khai một kế hoạch tái chỉnh đốn quân bị trị giá 325 tỷ USD, tranh thủ đến năm 2020 thực hiện tỷ lệ hiện đại hóa trang bị quân sự đạt 70%. 

Việt Dũng