Hải quân Nga tiếp nhận tàu ngầm Vladikavkaz, các hạm đội đồng loạt diễn tập

01/10/2015 10:50
Việt Dũng
(GDVN) - Ngoài ra, có chuyên gia cho rằng, việc hợp tác với Hải quân Trung Quốc sẽ làm thay đổi vị thế số 1 của Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tàu ngầm Vladikavkaz hoàn thành cải tạo hiện đại hóa

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 29 tháng 9 dẫn hãng tin TASS Nga đưa tin, tàu ngầm thông thường Vladikavkaz Type 877 EKM đã hoàn thành cải tạo hiện đại hóa ở Trung tâm sửa chữa tàu thuyền Zvezdochka, Severodvinsk.

Tàu ngầm thông thường Vladikavkaz Type 877 EKM lớp Kilo, Hải quân Nga
Tàu ngầm thông thường Vladikavkaz Type 877 EKM lớp Kilo, Hải quân Nga

Ngày 23 tháng 9, ở Trung tâm sửa chữa tàu thuyền Zvezdochka đã tổ chức lễ ký kết tiếp nhận, chính thức bàn giao cho Hải quân Nga. Căn cứ trước đó, thời hạn bàn giao trong hợp đồng là tháng 10 năm 2015 năm nay. Tháng 8 năm nay, tàu ngầm Vladikavkaz đã chạy thử thuận lợi trên biển.

Sau khi hoàn thành cải tạo nâng cấp, tuổi thọ sử dụng của tàu ngầm Vladikavkaz sẽ kéo dài khoảng 10 năm.

Trung tâm sửa chữa tàu thuyền Zvezdochka là xí nghiệp công nghiệp quân sự Nga chuyên tiến hành sửa chữa nâng cấp và cải tạo hiện đại hóa tàu ngầm.

Tàu ngầm Vladikavkaz là chiếc tàu ngầm thông thường thứ hai hoàn thành sửa chữa và cải tạo hiện đại hóa ở nhà máy này trong gần 20 năm qua.

Năm 2013, nhà máy này đã từng bàn giao tàu ngầm diesel-điện cùng loại Kaluga cho Hải quân Nga.

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai
Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai

Tàu ngầm thông thường Vladikavkaz Type 877EKM là phiên bản cải tiến của tàu ngầm lớp Kilo Nga. Tàu này do nhà máy đóng tàu Krasnoye Sormono Nizhny, thành phố Novgorod phụ trách chế tạo vào năm 1989.

Loạt tàu ngầm này không chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ tác chiến đối với tàu chiến mặt nước và tàu ngầm địch, mà còn có thể phá hoại căn cứ thông tin hải quân địch triển khai ở mặt đất và trên biển.

Ngoài ra còn có thể hoàn thành công tác trinh sát, tuần tra và hộ tống, là một chiếc tàu ngầm đa năng.

Tàu ngầm Vladikavkaz có lượng giãn nước 2.300 tấn, dài 72,6 m, tốc độ 17 hải lý/giờ, độ sâu lặn 300 m, có thể chứa 52 người, khả năng hoạt động liên tục 45 ngày, trang bị 6 máy phóng ngư lôi 533 mm.

Các hạm đội Nga đồng loạt diễn tập

Trang mạng tin tức Sputnik Nga ngày 24 tháng 9 dẫn Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, tàu tuần dương tên lửa Moscow rời khỏi Sevastopol, đến eo biển Bosporus và Dardanelles.

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai
Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai

Các binh sĩ sẽ tham gia cuộc diễn tập tiến hành theo kế hoạch của tập đoàn quân miền Đông thường trú ở Địa Trung Hải của Hải quân Nga.

Theo thông báo, các binh sĩ Nga sẽ diễn tập các khoa mục như săn ngầm, phòng không, chống hạm, tìm kiếm cứu nạn, đồng thời còn luyện tập liên lạc và trợ giúp nhân viên của tàu, máy bay gặp nạn trên biển.

Sẽ hoàn thành hơn 40 loại nội dung huấn luyện tác chiến, bao gồm bắn tên lửa và đạn pháo đối với các mục tiêu trên biển và trên không.

Để đảm bảo an ninh, phía Nga đã dựa vào yêu cầu của luật biển quốc tế, tuyên bố khu vực diễn tập của tàu chiến Hải quân Nga.

Tờ “Tin tức Trung Quốc” ngày 25 tháng 9 cũng cho biết, cuộc diễn tập quy mô lớn ở Bắc Cực của Hạm đội Phương Bắc, Hải quân Nga kéo dài 1 tuần đã kết thúc, có sự tham gia của khoảng 50 tàu chiến, tàu ngầm và các tàu khác cùng hơn 10 máy bay, đã diễn tập thành công tất cả các khoa mục diễn tập.

Theo thông báo của Hạm đội Phương Bắc Nga, trong diễn tập, hạm đội này đã bắn thành công 12 quả tên lửa hành trình trên biển và trên bộ.

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai
Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai

Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc, Đô đốc Vladimir Korolev cho biết, nhiệm vụ của lực lượng chỉ huy chiến lược liên hợp hạm đội là bảo vệ bờ biển Bắc Cực và đảo của Nga, mô phỏng các loại tình huống của các mối đe dọa hiện có và tiềm tàng.

Mục tiêu chủ yếu của cuộc diễn tập bao gồm sử dụng hệ thống tên lửa phòng không đánh lui các cuộc tấn công đường không, lực lượng Bắc Cực và lực lượng trên biển hợp tác triển khai hành động đột kích chống đổ bộ và bắn tên lửa hành trình trên biển và trên bờ.

Cuộc diễn tập này bao gồm diễn tập vài chục chiến thuật, trong đó có 2 tàu ngầm hạt nhân Type 949A (NATO gọi là lớp Oscar II) bắn tên lửa hành trình.

Ngoài ra, theo Tân Hoa xã ngày 30 tháng 9, vào ngày 29 tháng 9 (giờ địa phương), lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ của Hạm đội Thái Bình Dương Nga đã tiến hành diễn tập liên hợp.

Tờ “Hoàn Cầu” ngày 30 tháng 9 thì cho rằng, 2 đơn vị này đã tiến hành diễn tập chiến thuật đặc biệt. Ngoài ra, 2 tờ báo này của Trung Quốc chỉ đăng một số hình ảnh diễn tập, chứ không đưa tin gì thêm.

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai
Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai

Cũng liên quan đến Hạm đội Thái Bình Dương, có một sự kiện, đó chính là, tàu huấn luyện Trịnh Hòa đã chở các thủy thủ và học viên đến tham dự ngày kỷ niệm ở Vladivostok, Nga, đã đến thăm Bộ chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương Nga vào ngày 28 tháng 9.

Hơn nữa, binh sĩ tàu chiến Trung Quốc còn tham gia một số hoạt động giao lưu thể thao như kéo co, chèo thuyền, bóng chuyền. Đến ngày 1 tháng 10, tàu huấn luyện Trịnh Hòa rời khỏi Vladivostok.

Hải quân Nga-Trung hợp tác sẽ có thể làm thay đổi trật tự ở châu Á?

Tờ “Hoàn Cầu” Trung Quốc ngày 25 tháng 9 còn dẫn trang mạng tin tức Sputnik Nga ngày 24 tháng 9 đưa tin, nhà nghiên cứu chính trị Abhijeet Singh, Viện nghiên cứu và phân tích quốc phòng Ấn Độ (IDSA) trả lời phỏng vấn tạp chí “Học giả Ngoại giao” cho rằng:

Mục đích diễn tập giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của cuộc diễn tập “Liên hợp trên biển-2015” giữa hải quân hai nước Nga-Trung là chống lại vị thế chiến lược dẫn trước của Mỹ ở đại lục Âu-Á, đồng thời xây dựng chiến lược vững chắc “phòng thủ tập thể”.

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai
Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai

Theo Abhijeet Singh, điểm chung của Moscow và Bắc Kinh ở chỗ, Washington là nhân tố không ổn định chủ yếu trong chính trị địa-khu vực, Quân đội Mỹ thường xuyên kêu gọi thực hiện chính sách kiểm soát và gây sức ép cao ở trên biển đối với Nga và Trung Quốc.

Trong diễn tập chung trên biển giữa hai nước Trung-Nga, hai nước đã tiến hành huấn luyện kỹ năng chiến đấu trên biển, qua đó muốn cảnh cáo Washington: “thời đại xưng bá trên biển đã kết thúc”.

Theo Abhijeet Singh, cuộc diễn tập “Liên hợp trên biển-2015 (II)” giữa Nga-Trung ở biển Nhật Bản vào tháng 8 đã tạo ra “hiệu ứng hiệp đồng trên biển”.

Cuộc diễn tập này có quy mô lớn nhất trong lịch sử hợp tác Nga-Trung, trong đó, Nga có 16 tàu chiến mặt nước, 2 tàu ngầm và 12 máy bay, 9 máy bay vận tải đổ bộ tham gia; Trung Quốc có 6 tàu đổ bộ, 6 trực thăng, 5 máy bay cùng hơn 400 binh sĩ đánh bộ hải quân tham gia.

Trước đây, Trung Quốc nhận được nhiều công nghệ quân sự từ Nga như tàu ngầm lớp Kilo, máy bay chiến đấu Su-27, tàu khu trục lớp Sovremenny. Từ năm 2006 trở đi, tuy sự lệ thuộc của Bắc Kinh vào công nghệ Nga giảm đi, nhưng Nga vẫn tiếp tục cung cấp một số vũ khí quan trọng cho Trung Quốc.

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai
Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai

Vì vậy, hợp tác quân sự tổng hợp giữa hai nước với việc đi sâu hợp tác liên hợp đã trở thành sự phát triển “tất yếu” theo logic.

Theo Abhijeet Singh, quá trình diễn tập cách đây không lâu cho thấy, quan hệ đối tác hai nước đã vượt phạm vi mô hình hợp tác quân sự truyền thống. Tầm quan trọng của diễn tập quân sự trên biển không chỉ ở số lượng binh sĩ và thiết bị tham gia diễn tập, mà còn thể hiện ở tính chất của hợp tác: diễn tập rất toàn diện, mức độ đã “đạt cấp độ của nhiều cuộc diễn tập giữa Mỹ và các đối tác châu Á-Thái Bình Dương”.

Theo chuyên gia tờ “Học giả Ngoại giao”, trong quá trình diễn tập, hạm đội hai nước đã nâng cao tính liên kết chức năng hành động chung ở khu vực duyên hải châu Á cùng với tính phối hợp về mặt kỹ thuật. Trong học thuyết biển, Nga và Trung Quốc cũng đã đưa ra điều khoản thích hợp với nguyên tắc bảo vệ lãnh thổ và đưa ra kế hoạch hậu cần của hành động chung.

Theo tuyên truyền của bài báo, Moscow và Bắc Kinh tỏ ra lo ngại về sức mạnh hải quân được tăng cường của Mỹ và đồng minh châu Á-Thái Bình Dương. Cuộc diễn tập lần này là tiêu chí của “đồng minh Nga-Trung”, đã “chuẩn bị tốt cho ngăn chặn đối thủ tiềm tàng”.

Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai
Ngày 29 tháng 9 năm 2015, lực lượng đặc nhiệm Quân khu miền Đông và lực lượng hải quân đánh bộ Hạm đội Thái Bình Dương Nga tiến hành diễn tập chiến thuật ở khu vực Primorsky Krai

Theo bài báo, việc lựa chọn địa điểm diễn tập ở Biển Đen, Địa Trung Hải và biển Nhật Bản “hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên”. Có lẽ, ý mà bài báo muốn nói đến là cuộc diễn tập này có ý đồ nhằm vào nước khác, không như hai nước này tuyên bố công khai - PV.

Theo Singh, hiện nay, Mỹ là cường quốc hải quân số một ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, nhưng hợp tác biển không ngừng phát triển giữa Moscow và Bắc Kinh “sẽ mở ra thời đại của trật tự đa cực ở vùng biển châu Á”. 

Việt Dũng