Hải quân Pháp được trang bị tàu hộ vệ "khủng"

09/12/2012 20:23
Theo ANTĐ
Hải quân Pháp sẽ chế tạo 11 tàu hộ vệ tên lửa đa năng lớp FREMM, tất cả 11 tàu này đều được đặt tên theo các địa danh nổi tiếng của nước Pháp.
Tổng cục vũ khí, trang bị Pháp vừa chính thức tiếp nhận tàu hộ vệ Aquitaine, chiếc đầu tiên trong loạt tàu hộ vệ tên lửa đa năng lớp FREMM thuộc dự án liên hợp chế tạo tàu hộ vệ tên lửa của Pháp và Ý.

Hải quân Pháp dự định sẽ đóng 11 chiến hạm loại này nhằm thay thế cho các tàu hộ vệ tên lửa đã già cũ của mình.

Tàu hộ vệ tên lửa đa năng lớp FREMM của Pháp
Tàu hộ vệ tên lửa đa năng lớp FREMM của Pháp

FREMM có lượng giãn nước 6000 tấn, dài 142m, vận tốc 27 hải lý/h, thủy thủ đoàn 108 người. Nó sẽ là tàu hộ vệ đầu tiên của châu Âu được trang bị “tên lửa hành trình hải quân” hỏa lực cực mạnh, với 40 quả tên lửa hành trình đối hạm Exocet, hệ thống tên lửa phòng không Aster và hệ thống ngư lôi Mu-90.

Tàu còn được trang bị 1 máy bay trực thăng NH-90 cùng với nhân viên và trang bị đặc chủng.

9 chiếc đầu trong loạt 11 chiếc FREMM chủ yếu được thiết kế cho nhiệm vụ chống ngầm, 2 chiếc còn lại chủ yếu sử dụng trong nhóm tác chiến của tàu sân bay hoặc đảm nhận nhiệm vụ phòng không, đánh chặn tên lửa trong nhóm tác chiến đổ bộ tấn công. Tất cả 11 tàu này đều được đặt tên theo các địa danh nổi tiếng của nước Pháp.
Theo ANTĐ