Hải quân Singapore – Malaysia tiến hành tập trận chung

01/03/2012 15:47
Trịnh Tuân (Theo mindef)
(GDVN) - Hải quân Cộng hòa Singapore (RSN) và Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) đang tiến hành cuộc tập trận chung mang tên Malapura.

Cuộc diễn tập Malapura, lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1985, nhằm tăng cường hợp tác song phương giữa hai quốc gia và đặc biệt là lực lượng hải quân hai nước.

Ngày 27 tháng 2 tại căn cứ hải quân Changi, buổi lễ khai mạc cuộc tập trận đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Tư lệnh Hải quân Singapore Lai Chung Han và Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia Dato 'Wira Jamil bin Osman.

Trong cuộc diễn tập kéo dài 10 ngày (từ ngày 27/02 đến 07/03 năm 2012) có sự tham gia của hơn 540 binh lính, những người sẽ cùng nhau thực hiện các bài tập để đảm bảo an ninh ở eo biển Malacca.

Tư lệnh Hải quân Singapore Lai Chung Han (phải) và Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia Dato 'Wira Jamil bin Osman

Tư lệnh Hải quân Singapore Lai Chung Han (phải) và Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Malaysia Dato 'Wira Jamil bin Osman

Tham gia cuộc diễn tập có các tàu khu trục nhỏ RSS Formidable,  tàu hộ tống tên lửa RSS Valour và tàu tuần tra RSS Brave của Hải quân Singapore, tàu khu trục KD Jebat, tàu tuần tra KD Terengganu và KD Selangor của Hải quân Malaysia.

Hải quân ở Singapore và Malaysia thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động chung bao gồm việc đào tạo binh sĩ , trao đổi thông tin trong khuôn khổ Hiệp ước Phòng thủ Ngũ Cường (Five-Powers Defense Agreement, FPDA).

Hải quân hai nước đang làm việc rất chặt chẽ với nhau để đảm bảo an ninh ở eo biển Malacca. Cuộc diễn tập giúp tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ  giữa quân đội mà đặc biệt là hải quân của hai quốc gia.

Trịnh Tuân (Theo mindef)