Hải quân Trung Quốc, Nga lần đầu tiên tập trận chung năm 2012

29/03/2012 20:22
My Thái (Theo thời báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Hải quân Trung Quốc và Nga sẽ tiến hành tập trận chung trận lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 tới đây.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân mới đây tuyên bố trong một cuộc báo thương niên, Hải quân Trung Quốc và Nga sẽ tiến hành tập trận chung trận lần đầu tiên trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 5 tới đây.
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân
Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân

“Mục đích của lần tập trận này cũng là làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa Trung Quốc và Nga. Đồng thời, nâng cao khả năng chiến đấu để đối phó với những thách thức mới trong khu vực để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới”. Ông Dương nhấn mạnh.
Dự kiến cuộc tập trận này của hải quân hai nước sẽ được diễn ra tại khu vực biển Nhật Bản và biển Hoàng Hải.
Ông Dương cho biết thêm, cuộc tập trận cuộc tập trận của Hải quân Trung Quốc và Nga lần này được xem là một hoạt động cực kỳ quan trong đối với quân đội hai nước.
Quân đội Trung Quốc và Nga trong lần diễn tập năm 2005
Quân đội Trung Quốc và Nga trong lần diễn tập năm 2005

Trước đó, năm 2005, quân đội hai nước cũng có cuộc tập trận với quy mô lớn trong khuôn khổ của Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO) với mục đích nâng cao khả năng chiến đấu cho quân đội hai nước.
Cuộc tập trận hai quân lần này là nằm trong kế hoạch đã được hai bên nhất trí sau khi Tổng Tham mưu trưởng quân đội Trung Quốc Trần Bỉnh Đức đã có chuyến thăm Nga vào tháng 8/2011.
Công tác lập kế hoạch và chuẩn bị đang được hai nước tiến hành. Theo một nguồn tin tiết lộ, kế hoạch tập trận lần này sẽ chủ yếu tập trung vào phương án chống tàu ngầm và kiểm soát vùng biển.
Dự kiến quân đội hai nước sẽ điều những tàu chiến và máy bay chiến đấu hiện đại nhất tham gia diễn tập lần này.
My Thái (Theo thời báo Hoàn Cầu)