Hải quân Trung Quốc đã triển khai tàu khu trục Type 052C thứ 5 ở Hoa Đông

23/12/2014 10:35
Việt Dũng
(GDVN) - Tàu này đặt tên là Tế Nam, số hiệu 152, trang bị cho Hạm đội Đông Hải, dùng để tấn công tàu nổi, tàu ngầm, cảnh giới tầm xa, tác chiến phòng không...
Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc tổ chức lễ biên chế tàu khu trục tên lửa Tế Nam số hiệu 152 Type 052C.
Ngày 22 tháng 12 năm 2014, Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc tổ chức lễ biên chế tàu khu trục tên lửa Tế Nam số hiệu 152 Type 052C.

Tờ "Giải phóng quân" Trung Quốc ngày 22 tháng 12 đưa tin, sáng cùng ngày, tại quân cảng ở Chu Sơn, một thành phố ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Hạm đội Đông Hải, Hải quân Trung Quốc đã tổ chức lễ bàn giao tàu chiến Tế Nam, đánh dấu một tàu khu trục tên lửa mới chính thức gia nhập hàng ngũ chiến đấu, tàu chiến thế hệ thứ ba tiếp tục sử dụng tên Tế Nam để đặt tên đã chứng kiến lịch sử không ngừng phát triển từ duyên hải ra biển xa của Hải quân nước này.

Theo bài báo, phương thức đặt tên tàu chiến hải quân của các nước không phải đều tương đồng, tiếp tục sử dụng tên tàu chiến nghỉ hưu trong lịch sử là cách làm thường thấy của hải quân nhiều nước. Tại buổi lễ, lãnh đạo Hạm đội Đông Hải đã nhận cờ và công bố chứng nhận đặt tên cho tàu Tế Nam, chi đội trưởng một chi đội tàu khu trục tên là Nghiêm Chính Minh đọc lệnh đặt tên, khái quát lịch sử của tàu Tế Nam.

Tàu Tế Nam thế hệ thứ nhất thu được từ chiến dịch vượt sông, là tàu tuần phòng bờ biển mà hải quân Quốc Dân Đảng tiếp nhận từ Quân đội Nhật Bản sau thắng lợi trong chiến tranh, tháng 3 năm 1950 đặt tên là tàu Tế Nam, tháng 10 năm 1975 đã sử dụng làm bia ngắm và bị bắn chìm.

Tàu Tế Nam thế hệ thứ hai là chiếc đầu tiên của tàu khu trục thế hệ thứ nhất do Trung Quốc tự thiết kế chế tạo, tháng 12 năm 1971 biên chế, sau khi nghỉ hưu vào tháng 11 năm 2007 đã đưa vào trưng bày ở Bảo tàng hải quân Thanh Đảo, các lãnh đạo Trung Quốc như Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân từng đến thăm con tàu này.

Tàu khu trục tên lửa Lan Châu số hiệu 170 Type 052C của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục tên lửa Lan Châu số hiệu 170 Type 052C của Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

Tàu này đã đặt nền tảng cho Trung Quốc chế tạo tàu chiến mặt nước cỡ lớn, trước sau đã thực hiện hơn 1.400 cuộc thử nghiệm trang bị, được gọi là "tiên phong mở đường thử nghiệm trang bị hải quân", đồng thời lập công "nhất đẳng tập thể".

Tàu Tế Nam thế hệ thứ ba được biên chế ngày 22 tháng 12 năm 2014 là tàu khu trục tên lửa thế hệ mới do Trung Quốc tự nghiên cứu phát triển, cùng loại với tàu Trường Xuân và tàu Trịnh Châu, được gọi là tàu "Aegis Trung Hoa".

Theo bài báo, tàu Tế Nam có số hiệu là 152, biên chế nhiều vũ khí trang bị mới do Trung Quốc tự nghiên cứu phát triển, có thể độc lập hoặc hiệp đồng với các lực lượng khác tấn công tàu chiến, tàu ngầm, có năng lực cảnh giới dò tìm tầm xa và tác chiến phòng không khu vực khá mạnh.

Đây là tàu Aegis Trung Hoa Type 052C thứ 5 của Hải quân Trung Quốc, 4 chiếc trước lần lượt là tàu Lan Châu số hiệu 170, tàu Hải Khẩu số hiệu 171 (thuộc Hạm đội Nam Hải, triển khai ở Biển Đông) và tàu Trường Xuân số hiệu 150, tàu Trịnh Châu số hiệu 151 (biên chế cho Hạm đội Đông Hải). Tàu này dài 155 m, rộng 17 m, lượng giãn nước tiêu chuẩn là 5.700 tấn, lượng giãn nước đầy là 6.400 tấn.

Vũ khí trang bị của tàu 052C gồm 1 khẩu pháo 100 mm nòng đơn, 2 pháo phòng thủ gần 730, 48 quả tên lửa phòng không HHQ-9, 8 quả tên lửa chống  hạm YJ-62. Phần đầu tàu này đã lắp 4 anten mảng pha kiểu cố định cỡ lớn. Tầng trên anten có 8 mặt, mỗi mặt rộng khoảng 3,9 m, cao khoảng 4,6 m, nghiêng vào trong 15 độ, còn 4 mặt nghiêng góc 45 độ của trục chính mỗi mặt lắp một giàn anten, loại bố trí này tương tự tàu khu trục lớp Arleigh-Burke Mỹ.

Tàu khu trục tên lửa Hải Khẩu số hiệu 171 Type 052C, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc.
Tàu khu trục tên lửa Hải Khẩu số hiệu 171 Type 052C, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc.
Việt Dũng