Hải quân Việt Nam tiếp nhận máy bay hiện đại EC-225

25/12/2011 20:31
Theo NLĐ
Với 5 cánh, EC-225 có thể đạt tốc độ bay 260 km/giờ, tải trọng tối đa 11 tấn với sức chứa 19 hành khác.
Ngày 25-12, tại sân bay Vũng Tàu, Quân chủng Hải quân tổ chức tiếp nhận 2 máy bay trực thăng hiện đại chuyên bay biển EC-225, đồng thời công bố quyết định thành lập Phi đội bay EC-225 trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân; Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cùng nhiều tướng lĩnh, sĩ quan Quân chủng Phòng không - Không quân và các vùng, ban, ngành thuộc Quân chủng Hải quân tham dự lễ tiếp nhận và thành lập Phi đội bay E-225.

Tiếp nhận máy bay E-225 hiện đại chuyên bay biển - Ảnh TTO
Tiếp nhận máy bay E-225 hiện đại chuyên bay biển - Ảnh TTO
Buồng lái hiện đại của E-225 - Ảnh TTO
Buồng lái hiện đại của E-225 - Ảnh TTO
Phi đội E-225 bay trình diễn trên thành phố Vũng Tàu - Ảnh TNO
Phi đội E-225 bay trình diễn trên thành phố Vũng Tàu - Ảnh TNO
EC-225, mẫu trực thăng mới nhất của hệ máy bay Super Puma được sản xuất ở nhà máy Eurocopter (Pháp), là loại máy bay biển tầm xa hiện đại, thích hợp cho công tác bay biển tuần thám, trinh sát và tìm kiếm cứu hộ.

Với 5 cánh, EC-225 có thể đạt tốc độ bay 260 km/giờ, tải trọng tối đa 11 tấn với sức chứa 19 hành khách và 2 phi công. Đặc biệt, nhờ được lắp thêm khoang chứa dầu phụ nên máy bay có thể bay xa tới 850 km.

EC-225 được trang bị hệ thống hiển thị buồng lái tích hợp kỹ thuật số công nghệ mới nhất và bộ điều khiển tự động, bảo đảm tính an toàn cho chuyến bay.
 
Theo Chinhphu.vn, phát biểu tại lễ tiếp nhận và thành lập Phi đội bay E-225, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến nêu rõ được trang bị loại máy bay hiện đại là niềm vinh dự, tự hào đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề đối với Hải quân Việt Nam nói chung và mỗi cán bộ, chiến sĩ không quân - hải quân nói riêng trong việc quản lý, bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển đảo, thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Tổ quốc.

Sau buổi lễ, phi đội bay EC-225 chở các đại biểu bay trình diễn, tham quan TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Theo NLĐ