Hải quân Việt Nam tiếp nhận tàu chiến hiện đại nhất hiện nay

01/03/2012 16:33
Theo Vietnamplus/QĐND
HQ272 - Tàu tuần tiễu trên biển hiện đại nhất hiện nay do Việt Nam sản xuất
Ngày 1/3, Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân đã làm lễ tiếp nhận tàu pháo HQ272 - tàu tuần tiễu trên biển hiện đại nhất hiện nay do Việt Nam sản xuất và đón nhận Huân chương Chiến công hạng 3 do Chủ tịch nước trao tặng vì những thành tích trong việc nâng cấp, sửa chữa nhà giàn DK14, DK15.
Tàu chiến HQ 272. (Nguồn: QĐND)
Tàu chiến HQ 272. (Nguồn: QĐND)
Dịp này, Bộ Tư lệnh vùng 2 tổ chức phát động thi đua huấn luyện chiến đấu năm 2012 và phong trào “Vùng 2 Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới.” Với chủ đề "Luyện giỏi, rèn nghiêm, an toàn, làm chủ, quyết thắng” và phong trào thi đua “Vùng 2 Hải quân chung sức xây dựng nông thôn mới,” phong trào thi đua huấn luyện năm 2012 gồm 10 nội dung, trong đó tập trung quán triệt sâu sắc các Chỉ thị,  Nghị quyết của Đảng, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh vùng, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức trách nhiệm tốt, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng chấp nhận hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân làm tốt công tác chuẩn bị huấn luyện, trọng tâm là xây dựng kế hoạch huấn luyện sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ, sát đối tượng, đảm bảo đúng thời gian, chương trình, nội dung huấn luyện…
Liên quan đến hoạt động của Hải quân Việt Nam, ngày 1/3/2012, báo QĐND cho biết: Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 5 Hải quân tổ chức lễ tiếp nhận hai tàu Hải quân HQ-264 và HQ-265, được biên chế về Lữ đoàn 127, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, tuần tiễu, quản lý, bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc.
Đại tá Trần Bá Lăng, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 127 cho biết: Đây là sự tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, BTL Quân chủng, BTL Vùng 5 đối với cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn trong việc quản lý, khai thác, sử dụng VKTBKT. Toàn đơn vị sẽ không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, tích cực chủ động nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ kiến thức, khai thác hiệu quả và từng bước làm chủ tàu thuyền hiện đại; thực hiện nghiêm, đúng, đủ quy trình, vận hành, thao tác đúng tính năng kỹ thuật, chiến thuật, kiên quyết không để xảy ra hư hỏng.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, Chính ủy Quân chủng Hải quân nhấn mạnh:

Đây là loại tàu chiến đấu được trang bị hệ thống vũ khí có ưu thế về tự động điều khiển, góp phần nâng cao sức chiến đấu, cũng như năng lực tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển xa, khẳng định bước đột phá về tư duy làm chủ khoa học kỹ thuật quân sự theo hướng công nghệ tự động hóa của cán bộ, chiến sĩ BTL Vùng 5 Hải quân.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Đô đốc Trần Thanh Huyền chỉ đạo: Cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật trên hai tàu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực huấn luyện từ đơn giản đến phức tạp, từng bước làm chủ và khai thác có hiệu quả VKTBKT. Đặc biệt, chú trọng xây dựng nề nếp chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và VKTBKT.

Theo Vietnamplus/QĐND