Hạm đội miền Tây của Indonesia bắt đầu được triển khai ở Biển Đông

25/10/2012 10:53
Lê Phương (theo AFP)
Hôm qua (24/10), Phó Tư lệnh Hải quân Indonesia, Phó đô đốc Marsetio cho biết, Hải quân Indonesia đã triển khai Hạm đội miền Tây tại khu vực Biển Đông.

Hôm qua (24/10), Phó Tư lệnh Hải quân Indonesia, Phó đô đốc Marsetio cho biết, Hải quân Indonesia đã triển khai Hạm đội miền Tây tại khu vực Biển Đông để ngăn chặn các cuộc xung đột lan rộng đến vùng biển Natuna của nước này, đồng thời giúp duy trì an ninh trong khu vực bởi xung đột ở Biển Đông được dự đoán có nguy cơ "nóng lên".
 
Phát biểu trên được Phó đô đốc Marsetio đưa ra tại Hội thảo Quốc tế về an ninh và ổn định trên Biển Đông, được tổ chức tại Jakarta nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập tại Trường Đào tạo Sỹ quan Hải quân Indonesia (KOESK AL)

Ảnh minh họa/ Internet
Ảnh minh họa/ Internet

Ông Marsetio cũng cho biết lý do triển khai Hạm đội miền tây ở Biển Đông, là vì Indonesia đã được đề nghị làm trung gian hòa giải cho các tranh chấp ở Biển Đông, nên việc chuyển Hạm đội miền Tây từ Eo biển Malacca sang khu vực hoạt động mới là Biển Đông chỉ nhằm ổn định xung đột chứ không có lý do gì khác.

Ông nhấn mạnh rằng xung đột ở Biển Đông liên quan không chỉ đến những nước tuyên bố chủ quyền tại đây mà cả Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và những nước đang muốn tìm kiếm và tăng cường ảnh hưởng trong khu vực là Mỹ và Trung Quốc.

Lê Phương (theo AFP)