Hàn Quốc đầu tư 7,9 tỷ USD cùng Mỹ phát triển máy bay chiến đấu tàng hình

01/04/2015 05:34
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo, TQ)
(GDVN) - Chương trình KF-X tiêu tốn khoảng 7,9 tỷ USD, sẽ có sự tham gia của Công ty Lockheed Martin Mỹ, ngoài ra, Hàn Quốc sẽ nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot.
Mô hình phương án máy bay chiến đấu tàng hình KF-X Hàn Quốc
Mô hình phương án máy bay chiến đấu tàng hình KF-X Hàn Quốc

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 31 tháng 3 dẫn hãng tin Reuters Anh ngày 30 tháng 3 đăng bài viết "Công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc sẽ cùng Công ty Lockheed Martin Mỹ chi 7,9 tỷ USD nghiên cứu phát triển máy bay chiến đấu".

Theo bài báo, ngày 30 tháng 3, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố, quyết định lựa chọn Công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc nghiên cứu phát triển một loại máy bay chiến đấu hạng trung, chương trình này tiêu tốn khoảng 8.700 tỷ won (khoảng 7,88 tỷ USD). Công ty công nghiệp hàng không vũ trụ Hàn Quốc dự tính sẽ hợp tác với Công ty Lockheed Martin tiến hành nghiên cứu phát triển.

Cục mua sắm Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng xác nhận, đã quyết định nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot của Hàn Quốc, Công ty Raytheon sẽ phụ trách nâng cấp hệ thống bắn, Hàn Quốc cũng sẽ mua sắm hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot-3 của Mỹ.

Đối mặt với mối đe dọa tên lửa từ CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc luôn tìm cách hoàn thiện vũ khí trang bị của họ.

"Sau khi hoàn thành công tác nâng cấp tên lửa Patriot, chúng tôi có thể trực tiếp tấn công đầu đạn tên lửa đạn đạo của CHDCND Triều Tiên, đồng thời giảm tối đa tổn thất mặt đất" - Cục mua sắm Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói trong một tuyên bố.

Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Mỹ
Máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của Mỹ

CHDCND Triều Tiên thỉnh thoảng tiến hành bắn thử tên lửa trên bán đảo Triều Tiên, lần gần nhất là để chống lại cuộc diễn tập quân sự liên hợp thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Mục tiêu của chương trình máy bay chiến đấu hạng trung KF-X là nghiên cứu phát triển được máy bay chiến đấu trước năm 2025, thay thế máy bay chiến đấu cũ F-4 và F-5, đồng thời cũng bổ sung lực lượng phòng thủ trên không cho đối tác góp vốn duy nhất của chương trình này - đó là Indonesia. Indonesia phụ trách 20% vốn của chương trình này.

Công ty Lockheed Martin sẽ phụ trách chế tạo hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot-3. Theo tiết lộ từ 2 nguồn tin, dự tính lần nâng cấp này sẽ phải bỏ ra 1.300 tỷ won (1,18 tỷ USD).

Hai nguồn tin đều yêu cầu giấu tên, bởi vì chi tiết chương trình vẫn giữ bí mật.

Do ngân sách mua sắm vũ khí của Hàn Quốc ngày càng thu hẹp, một số nhà phân tích nghi ngờ tính khả thi của chương trình máy bay chiến đấu này. Cơ quan nghiên cứu Hàn Quốc dự đoán, cũng cần đầu tư 1.000 tỷ won dùng cho sản xuất của chương trình KF-X.

Năm 2014, Indonesia đồng ý phụ trách 20% vốn nghiên cứu phát triển của chương trình này.

Máy bay chiến đấu F-15K Không quân Hàn Quốc, do Mỹ chế tạo
Máy bay chiến đấu F-15K Không quân Hàn Quốc, do Mỹ chế tạo

Theo hãng tin Yonhap Hàn Quốc, Cục mua sắm Bộ Quốc phòng Hàn Quốc dự đoán, ngân sách mua sắm vũ khí từ năm 2016 đến năm 2020 là 9.600 tỷ won, tăng so với 7.200 tỷ won từ năm 2015 đến năm 2019 của cơ quan này.

Khoản ngân sách này đã bị tác động bởi chi 7.340 tỷ won mua 40 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Công ty Lockheed Martin vào năm 2014, ngoài ra còn có chương trình mua sắm 4 máy bay tiếp dầu trên không trị giá 1.400 tỷ won vẫn đang đàm phán.

Cục mua sắm Bộ Quốc phòng Hàn Quốc từ chối bình luận về vấn đề vốn của chương trình và tham gia của Công ty Lockheed Martin.

Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo, TQ)