Hàn Quốc phát triển “thêm vũ khí” cho MBT K2

01/03/2012 16:06
Theo Báo Quân Đội Nhân Dân
Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ phát triển hệ thống phòng ngự chủ động (APS) trang bị cho các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bọc thép
MBT K2 Black Panther
MBT K2 Black Panther

Hàn Quốc vừa tuyên bố sẽ phát triển hệ thống phòng ngự chủ động (APS) trang bị cho các dòng xe tăng chiến đấu chủ lực và xe bọc thép.

APS mới sẽ nâng cao đáng kể khả năng sống sót của phương tiện được trang bị trên chiến trường.

Trang tin Hàn Quốc Korea Times dẫn nguồn tin từ Cơ quan phát triển quốc phòng (ADD) cho biết, APS mới sẽ được lắp đặt trên MBT K2;

có độ tin cậy và tự động hóa cao trong việc ngăn chặn các dòng tên lửa chống tăng có điều khiển và đạn rocket diệt tăng.

Dự kiến, quá trình phát triển APS mới sẽ kéo dài trong 5 năm và tiêu tốn khoảng 40 tỉ won, tương đương 36 triệu USD.

Cơ cấu của APS sẽ gồm một radar ba chiều cho phép phát hiện, theo dõi bức xạ nhiệt, máy tính đạn đạo và các giá phóng mang tên lửa đánh chặn.

Đại diện của ADD cho biết, tính tới thời điểm hiện tại, thông tin về APS mới vẫn chưa được tiết lộ.

Năm 2011, Hàn Quốc đã quyết định tạm hoãn tiếp nhận vào trang bị các MBT K2 mới sang năm 2013 vì dòng MBT này gặp nhiều vấn đề ở động cơ và hệ thống truyền động.

Ngoài APS trang bị trên xe tăng, Cơ quan phụ trách mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) trong thời gian tới sẽ trang bị APS trên các chiến hạm, trực thăng và thậm chí là các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Theo Báo Quân Đội Nhân Dân