Hàn Quốc sẽ triển khai 9 tàu ngầm lớp 3.000 tấn để phòng thủ

06/08/2013 08:26
Việt Dũng
(GDVN) - Đây là một phần của kế hoạch tăng cường sức mạnh chiến đấu của Hải quân Hàn Quốc trong dài hạn nhằm ứng phó với mối đe dọa ngày càng tăng.
Tàu ngầm động cơ thông thường AIP Type 214 hiện có của Hải quân Hàn Quốc, có lượng giãn nước khoảng 1.800 tấn
Tàu ngầm động cơ thông thường AIP Type 214 hiện có của Hải quân Hàn Quốc, có lượng giãn nước khoảng 1.800 tấn

Tờ "Nhân Dân" Trung Quốc vừa có bài viết nhan đề "Hàn Quốc sẽ triển khai 9 tàu ngầm lớp 3.000 tấn đối phó với CHDCND Triều Tiên và các nước xung quanh", dẫn lời hãng Yonhap cho biết, ngày 4 tháng 8, nguồn tin từ Quân đội Hàn Quốc tiết lộ, Hải quân Hàn Quốc có kế hoạch lần lượt triển khai 9 tàu ngầm lớp 3.000 tấn trong giai đoạn 2020-2030, và đã bắt đầu công tác thiết kế tàu ngầm số 1 và số 2 vào đầu năm nay.

Tàu ngầm lớp 3.000 tấn khác với tàu ngầm lớp 1.800 tấn và 1.200 tấn trước đây của Hàn Quốc, được trang bị hệ thống phóng tên lửa thẳng đứng, có thể phóng tên lửa hạm đối đất, tiến hành tấn công chính xác tầm xa. Thời gian tác chiến dưới nước được cải thiện tương đối lớn so với tàu ngầm lớp 1.800 tấn.

Tàu ngầm lớp 3.000 tấn sẽ triển khai cho 3-4 đội cơ động chiến lược sẽ được Hải quân Hàn Quốc thành lập sau này, dùng để ứng phó với mối đe dọa trên biển từ CHDCND Triều Tiên và các nước xung quanh.

Mặt khác, Hải quân Hàn Quốc còn có kế hoạch đến năm 2018 tăng số tàu ngầm lớp 1.800 tấn từ 3 chiếc lên 9 chiếc để bảo vệ tuyến đường giao thông trên biển và ứng phó với chiến tranh trên biển. 9 tàu ngầm lớp 1.200 tấn bắt đầu triển khai từ thập niên 90 của thế kỷ trước sẽ từng bước nghỉ hưu trong giai đoạn 2020-2030, giai đoạn đưa tàu ngầm lớp 3.000 tấn vào triển khai chiến đấu thực tế.

Tàu ngầm thông thường Type 214 của Hải quân Hàn Quốc.
Tàu ngầm thông thường Type 214 của Hải quân Hàn Quốc.

Theo kế hoạch triển khai lực lượng tác chiến của Hải quân Hàn Quốc, đến năm 2020 kết thúc đưa vào sử dụng tàu ngầm lớp 1.800 tấn, bắt đầu từ năm 2020 bắt đầu triển khai tàu ngầm lớp 3.000 tấn, sau đó duy trì sức chiến đấu tàu ngầm khoảng 20 chiếc.

Được biết, CHDCND Triều Tiên sở hữu trên 70 chiếc tàu ngầm, gồm hơn 20 chiếc tàu ngầm lớp 1.800 tấn, hơn 40 tàu ngầm lớp 325 tấn và hơn 10 tàu ngầm cỡ nhỏ lớn 130 tấn, vượt xa Hàn Quốc về số lượng.

Để ứng phó với chiến lược tàu ngầm của CHDCND Triều Tiên, bắt đầu từ năm 2018, Hải quân Hàn Quốc sẽ còn tăng triển khai hơn 20 tàu tuần tra trên biển. Hiện nay, Quân đội Hàn Quốc sở hữu 16 máy bay tuần tra trên biển P-3C. Nguồn tin quân sự tiết lộ, Quân đội Hàn Quốc có kế hoạch mua sắm tàu tuần tra S-3B cũ của Mỹ.

Hải quân Hàn Quốc còn có kế hoạch sau năm 2030 tiếp tục triển khai 6-9 tàu khu trục thế hệ mới (KDDX) lớp 5.000 tấn và hơn 20 tàu hộ vệ thế hệ tiếp theo lớp 2.300 tấn.

Ngoài ra, tàu quét mìn dùng để dò tìm thủy lôi sẽ tăng từ 2 chiếc hiện nay lên 3 chiếc, và tăng triển khai 4-5 tàu phóng thủy lôi thế hệ tiếp theo lớp 3.000 tấn, giai đoạn 2017-2022 tăng 1-2 tàu vận tải lớp 14.500 tấn, tàu cứu hộ thế hệ tiếp theo, tàu chi viện quân nhu thế hệ tiếp theo và tàu huấn luyện.

Máy bay tuần tra săn ngầm S-3 Viking do Mỹ chế tạo
Máy bay tuần tra săn ngầm S-3 Viking do Mỹ chế tạo
* Đề nghị không sao chép lại dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của báo GDVN. Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo Dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả! - Facebook
Việt Dũng