Hệ thống tên lửa hành trình diệt tàu địch tối tân nhất của Hải quân Iran

15/11/2011 06:15
Đình Phương (theo Defence)
(GDVN) - Tháng 1/2011, Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố Tổ chức công nghiệp hàng hải của nước này đã nghiên cứu và chế tạo thành một hệ thống tên lửa hành trình siêu âm đất đổi hải tối tân nhất. Loại vũ khí này không được tiết lộ tên gọi nhưng nhìn bề ngoài hệ thống này có kết cấu gần giống tên lửa hành trình Trường Kiếm CJ-10/DH10 của Trung Quốc.
Bộ Quốc phòng Iran nói rằng đây là hệ thống vũ khí do nước này nghiên cứu và chế tạo bằng năng lực nội địa. Các đơn vị của Hải quân Iran là lực lượng đã được trang bị loại tên lửa hành trình chống hạm hiện đại nhất này.
Bộ Quốc phòng Iran nói rằng đây là hệ thống vũ khí do nước này nghiên cứu và chế tạo bằng năng lực nội địa. Các đơn vị của Hải quân Iran là lực lượng đã được trang bị loại tên lửa hành trình chống hạm hiện đại nhất này.
Iran cho biết việc trang bị các hệ thống tên lửa hành trình này cho hải quân là một phần của kế hoạch nâng cao khả năng phòng thủ ven bờ, bảo vệ lãnh thổ của nước này.
Iran cho biết việc trang bị các hệ thống tên lửa hành trình này cho hải quân là một phần của kế hoạch nâng cao khả năng phòng thủ ven bờ, bảo vệ lãnh thổ của nước này.
Đình Phương (theo Defence)