Hình thành hồ nước độc hại ở địa bàn tai nạn tên lửa Proton

11/07/2013 10:58
Theo Tiếng nói nước Nga
(GDVN) - Hôm thứ Tư, 10/07, một hồ heptyl được phát hiện thấy ở khu vực tên lửa Proton đã rơi.

Ở những chỗ khác nhau, nồng độ chất độc hại vượt mức tối đa và giao động từ 395 đến 3039 lần.

Heptyl không được tìm thấy ở chỗ các mảnh vỡ rơi.

Theo Interfax, nguyên nhân tai nạn là do một ngọn lửa kiểm soát diễn ra sau vụ nổ, khi heptyl được đốt cháy hoàn toàn. Kết quả sơ bộ cuộc điều tra của ủy ban đặc biệt được chờ đợi công bố ngày 17 tháng 7.

Tên lửa đẩy Proton-M có nhiệm vụ đưa ba thiết bị Glonass-M lên quĩ đạo. Khởi động từ Baikonur ngày 2 tháng 7, Proton-M bị vỡ trong không khí và phát nổ.
Theo Tiếng nói nước Nga