Hoạt động tác chiến trên hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis

03/09/2011 10:47
Lê Dũng - Quân Cơ
(GDVN) - Theo kế hoạch của Hải quân Mỹ, hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (CVN 74) chuẩn bị được điều động đến Thái Bình Dương và Vùng vịnh A Rập trong thời gian tới.
Một nữ binh sỹ Hải quân Mỹ đang nạp lại các bình dưỡng khí để chuẩn bị cho một đợt huấn luyện tổng hợp trên tàu sân bay lớp Nimitz đó là hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (CVN 74) (ảnh ngày 31/8/2011).
Một nữ binh sỹ Hải quân Mỹ đang nạp lại các bình dưỡng khí để chuẩn bị cho một đợt huấn luyện tổng hợp trên tàu sân bay lớp Nimitz đó là hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (CVN 74) (ảnh ngày 31/8/2011).
Một xạ thủ đang bắn hoả lực từ súng máy M240, trong khi một binh sỹ khác đang quan sát mục tiêu trên bong tàu sân bay USS John C. Stennis (ảnh ngày 31/8/2011).
Một xạ thủ đang bắn hoả lực từ súng máy M240, trong khi một binh sỹ khác đang quan sát mục tiêu trên bong tàu sân bay USS John C. Stennis (ảnh ngày 31/8/2011).
3 chiến hạm USNS Rainier (T-AOE 7) (ở giữa), carrier USS John C. Stennis (CVN 74) và USS Dewey (DDG 105) đang di chuyển gần nhau trên biển (ảnh ngày 31/8/2011).
3 chiến hạm USNS Rainier (T-AOE 7) (ở giữa), carrier USS John C. Stennis (CVN 74) và USS Dewey (DDG 105) đang di chuyển gần nhau trên biển (ảnh ngày 31/8/2011).
Một binh sỹ của Hải quân Mỹ đang quan sát tàu sân bay USS John C. Stennis từ cabin của một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk. Đây là những trực thăng thuộc biên chế của phi đội bay trực thăng chiến đấu trên biển của hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (ảnh ngày 31/8/2011).
Một binh sỹ của Hải quân Mỹ đang quan sát tàu sân bay USS John C. Stennis từ cabin của một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk. Đây là những trực thăng thuộc biên chế của phi đội bay trực thăng chiến đấu trên biển của hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (ảnh ngày 31/8/2011).
Theo kế hoạch của Hải quân Mỹ, hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (CVN 74) chuẩn bị được điều động đến Thái Bình Dương và Vùng vịnh A Rập trong thời gian tới. (ảnh ngày 31/8/2011).
Theo kế hoạch của Hải quân Mỹ, hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (CVN 74) chuẩn bị được điều động đến Thái Bình Dương và Vùng vịnh A Rập trong thời gian tới. (ảnh ngày 31/8/2011).
Một binh sỹ của Hải quân Mỹ đang quan sát tàu sân bay USS John C. Stennis từ cabin của một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk. Đây là những trực thăng thuộc biên chế của phi đội bay trực thăng chiến đấu trên biển của hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (ảnh ngày 31/8/2011).
Một binh sỹ của Hải quân Mỹ đang quan sát tàu sân bay USS John C. Stennis từ cabin của một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk. Đây là những trực thăng thuộc biên chế của phi đội bay trực thăng chiến đấu trên biển của hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis (ảnh ngày 31/8/2011).
Một thợ kỹ thuật đang sửa chữa một chi tiết máy liên quan đến trục quay của trực thăng MH-60R Sea Hawk, thuộc biên chế của một phi đội trực thăng khác cũng thuộc biên chế của tàu sân bay USS John C. Stennis (ảnh ngày 31/8/2011).
Một thợ kỹ thuật đang sửa chữa một chi tiết máy liên quan đến trục quay của trực thăng MH-60R Sea Hawk, thuộc biên chế của một phi đội trực thăng khác cũng thuộc biên chế của tàu sân bay USS John C. Stennis (ảnh ngày 31/8/2011).
Một binh sỹ đang thay nòng cho một khẩu súng máy gắn trên bong chiến hạm USS John C. Stennis (ảnh ngày 31/8/2011).
Một binh sỹ đang thay nòng cho một khẩu súng máy gắn trên bong chiến hạm USS John C. Stennis (ảnh ngày 31/8/2011).
Binh sỹ Mỹ đang treo móc hàng vào một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk (ảnh ngày 31/8/2011).
Binh sỹ Mỹ đang treo móc hàng vào một chiếc trực thăng MH-60S Sea Hawk (ảnh ngày 31/8/2011).
Lê Dũng - Quân Cơ