Iran hạ thủy tàu ngầm và tàu đệm khí mới

29/11/2012 08:06
Lê Phương (theo Press TV)
(GDVN) - Kênh truyền hình Press ngày 28/11 đưa tin, nước Cộng hòa Hồi giáo Iran đã hạ thủy hai phiên bản nâng cấp của tàu ngầm hạng nhẹ lớp Ghadir sản xuất trong nước và tàu đệm khí được đại tu.
Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Habibollah Sayyari phát biểu trong lễ hạ thủy diễn ra ở thành phố cảng miền Nam Bandar Abbas, cho rằng Iran hiện đã đạt tới mục tiêu độc lập trong lĩnh vực quốc phòng và nay có thể đáp ứng mọi yêu cầu phòng thủ của đất nước.

Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet
Ảnh minh họa/ Nguồn: Internet

Ông Sayyari nói: "Kể từ khi bắt đầu cuộc Cách mạng Hồi giáo (1979), chúng tôi đã học được cách không yêu cầu hỗ trợ từ các nước khác, mà đứng trên đôi chân của chính mình... Nhờ Cách mạng Hồi giáo, Iran đã nắm bắt được công nghệ chế tạo tàu ngầm.

Không ai tin rằng Iran sẽ đạt tới trình độ chế tạo những tàu khu trục có khả năng mang theo trực thăng và trang bị tên lửa tại Biển Oman cũng như các vùng biển khác".
Tàu ngầm lớp Ghadir được Iran trình làng lần đầu tiên vào năm 2007. Đây là loại tàu ngầm 120 tấn có thể hoạt động ở cả những vùng biển sâu và vùng biển nông đồng thời có thể tiến hành các nhiệm vụ bờ biển dài ngày.
Lê Phương (theo Press TV)