Iran sẽ hạ thủy tuần dương hạm lớn nhất vịnh Ba Tư

24/11/2011 08:45
Trịnh Xuân Tuân (theo Defence)
(GDVN) - Các chuyên gia của nhà máy đóng tàu Iran ISOICO cho biết rằng tuần dương hạm Iran Shehri Kord sẽ hạ thủy vào cuối năm nay.

Hiện tại, Iran Shehri Kord đã được hoàn thành tới 95%. Các chuyên gia của ISOICO (Shipbuilding & Offshore Industries Complex Co.) đang tiến hành lắp đặt các thiết bị cho tuần dương hạm mới này.

Iran Shehri Kord  là con tàu thứ hai của dự án sản xuất các tàu dương hạm của Iran, hiện đang được đóng tại thành phố cảng Bandar Abbas  thủ phủ của tỉnh Hormozgan trên bờ biển phía nam Iran.

Được biết, tuần dương hạm đầu tiên của dự án này là tàu Iran Arak đã hạ thủy vào năm 2010. Và nếu hạ thủy vào cuối năm nay, Iran Shehri Kord sẽ trở thành một trong những tuần dương hạm lớn nhất Vịnh Ba Tư.

Tuần dương hạm Iran Shehri Kord sẽ hạ thủy vào cuối năm nay
Tuần dương hạm Iran Shehri Kord sẽ hạ thủy vào cuối năm nay

Iran Shehri Kord  có chiều dài 187 m, chiều rộng 30 m, chiều cao 16 m. Tốc độ lên tới 21 hải lý/giờ.

Theo giám đốc của công ty đóng tàu Bahar Gostaresh (một chi nhánh của ISOICO) Ramazani thì  chi phí xây dựng con tàu Iran Shehri Kord vào khoảng 40 triệu đôla.

Hiện nay, nhà máy đóng tàu ISOICO cũng đang tiến hành đóng hai tàu chở hàng mang tên Iran Fahim và Iran Kashan.

Trịnh Xuân Tuân (theo Defence)